Thấp thỏm như… sống trong nhà tái định cư

ANTĐ -Môi trường ô nhiễm, không nơi sinh hoạt chung, nước sinh hoạt mất hàng tuần liền mới được khắc phục… là hiện trạng đã và đang diễn ra tại tòa nhà B10A – khu TĐC Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vừa ở vừa lo

Tòa nhà trên được đưa vào sử dụng từ giữa năm 2012, gồm 17 tầng, hiện đã có 170/210 hộ dân đến sinh sống. Giữa tháng 5 vừa qua, vào đúng đợt nắng nóng cao điểm, nguồn nước sạch cung cấp cho toà nhà gặp trục trặc. Sau khi có kiến nghị của người dân, đơn vị cung cấp nước sạch mới cho người đến kiểm tra đường ống, sửa chữa máy bơm, khắc phục sự cố.

 Bà Phạm Thị Bích Vượng – Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời nhà B10A cho biết, cả tòa nhà có 4 thang máy thì 1 chiếc chưa một ngày hoạt động, 3 chiếc còn lại thi nhau… tậm tịt. Theo thiết kế ban đầu, nắp của các bể nước ngầm nằm sát mặt sàn trong tầng 1 của toà nhà nên mỗi khi lau rửa sàn nhà, nước, bụi bẩn lại tràn xuống bể, rất mất vệ sinh.

Nắp bể nước được thiết kế nằm sát mặt sàn, bong tróc nham nhở

Bên cạnh đó, mặc dù người dân đã chuyển về sinh sống khá đông nhưng tòa nhà chưa có nhân viên môi trường đến dọn vệ sinh. Vì vậy, các hộ dân phải tự phân công nhau quét hành lang. Tuy vậy, do việc làm này không thường xuyên nên chỉ được ít ngày, những khu vực sử dụng chung lại rơi vào tình trạng nhếch nhác, bụi bẩn.

Thang máy chưa một ngày hoạt động

Cũng theo bà Vượng, vì chưa có quyết định thành lập tổ dân phố chính thức, nên đến thời điểm hiện tại, các thành viên thuộc tổ dân phố lâm thời do người dân tự bầu ra phải thay mặt người dân giải quyết mọi công việc liên quan đến đời sống dân sinh trong tòa nhà. Dù theo thiết kế ban đầu, nhà B10A có phòng sinh hoạt cộng đồng nhưng hiện diện tích này đang được sử dụng làm nơi trông giữ xe.

Phòng sinh hoạt cộng đồng thành nơi trông giữ xe

Lỗi do… chủ đầu tư ?

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, ông Nguyễn Toàn Thắng – Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý dịch vụ và khai thác khu đô thị - Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội khẳng định, trong tòa nhà hiện có 1 thang máy chưa hoạt động do đơn vị chủ đầu tư lắp đặt chưa hoàn chỉnh. Còn hạng mục nước sạch nhà B10A cũng đã được bàn giao cho Xí nghiệp KDNS Cầu Giấy. Do đó, mọi vấn đề liên quan đến việc cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân thuộc về đơn vị này. Về công tác vệ sinh, do toàn bộ khu tái định cư Nam Trung Yên có 18 toà nhà, số lao công chỉ có 27 người nên không đủ sức bao quát toàn bộ các khu vực. Trong thời gian tới, Xí nghiệp sẽ tuyển dụng thêm nhân công để dọn vệ sinh cho tòa nhà B10A.
 

Nhà chứa rác bốc mùi ngay cạnh nơi trông giữ xe

Còn về việc thành lập tổ dân phố và phòng sinh hoạt cộng đồng, do việc thành lập tổ dân phố thuộc thẩm quyền của UBND phường Trung Hòa nên người dân cần có văn bản kiến nghị gửi chính quyền phường. Sau khi tổ dân phố được thành lập và UBND phường có văn bản yêu cầu, đơn vị quản lý sẽ có trách nhiệm bàn giao phòng sinh hoạt cộng đồng cho phường để quản lý và giao tổ dân phố sử dụng.

Nhà B10A khu tái định cư Nam Trung Yên

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hàng trăm hộ dân đang sinh sống tại nhà B10A – khu tái định cư Nam Trung Yên, đề nghị đơn vị chủ đầu tư, đơn vị quản lý nhanh chóng khắc phục sự cố, hoàn thiện các hạng mục còn lại trong tòa nhà trong thời gian sớm nhất.