Tháp năng lượng mặt trời

(ANTĐ) - Chiếu sáng như một hải đăng, đây là tòa tháp năng lượng mặt trời mạnh nhất thế giới.
Tháp năng lượng mặt trời ảnh 1
Cao 161,84m, tòa tháp PS20 tọa lạc gần Seville (Tây Ban Nha), có khả năng tạo ra 20 mega-watt điện bằng việc sử dụng 1.255 tấm gương để khai thác tối đa năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Theo đó, những tấm kính này sẽ phản chiếu liên tục ánh sáng mặt trời tới máy thu, thực chất là một nồi hơi. Hơi nước tạo ra từ nồi hơi được dẫn qua một tuốc bin để làm quay máy phát điện và sản xuất ra điện năng. Lượng điện này đủ dùng cho 10.000 ngôi nhà và tránh xả ra môi trường 12.000 tấn carbon dioxide. Tòa nhà đặc biệt này nằm trong khu phức hợp mặt trời Socular dự kiến hoàn thành vào năm 2013. Theo thiết kế, Socular có thể sản xuất ra 300 mega-watt điện và tránh tạo ra khoảng 4 triệu tấn khí thải nhà kính.