Tháp Eiffel bị dọa đánh bom, hàng nghìn người phải sơ tán

ANTĐ - Tối qua, tháp Eiffel của Pháp lại bị dọa đánh bom khiến 1400 khách tham quan phải sơ tán.

Cơ quan cảnh sát Paris cho biết, tối qua (30/3) gần 1400 khách tham quan tháp Eiffel đã buộc phải sơ tán sau khi cảnh sát nhận được cuộc điện thoại đe dọa sẽ đánh bom tháp này. Ngay sau đó, cảnh sát đã dẫn chó nghiệp vụ đến khám xét hiện trường, tìm những vật khả nghi gây nổ đồng thời cũng thiết lập hàng rào an ninh bên ngoài tòa tháp.

An ninh được thắt chặt cả bên trong và bên ngoài tháp Eiffel

Cuộc gọi đe dọa đánh bom tháp Eiffel  được cảnh sát Pháp định vị xuất phát từ ngoại ô thủ đô Paris hồi 7 giờ tối qua. Kẻ nặc danh đe dọa cuộc đánh bom sẽ diễn ra vào 9h30 tối. Tuy nhiên, sau 2,5 giờ khám xét, cảnh sát Paris đã không phát hiện ra vật nào khả nghi gây nổ và tháp Eiffel sau đó cũng được mở cửa trở lại.

Trên khắp nước Pháp, an ninh đang được tăng cường trong vài tuần gần đây, trong bối cảnh nhiều người lo ngại về các mối đe dọa tấn công nước này khi quân đội Pháp tiến hành chiến dịch quân sự chống lại phiến quân Hồi giáo ở nước thuộc địa cũ Mali hơn 2 tháng trước.

Tháp Eiffel, biểu tượng của thủ đô Paris hoa lệ và của cả nước Pháp thỉnh thoảng cũng bị sơ tán vì những lời đe dọa đánh bom như vậy. Giới chức Pháp đã phải sơ tán khách tham quan 2 lần vào năm 2011 và 1 lần vào năm 2012.

 Với chiều cao 324m, tháp Eiffel là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất trên thế giới với hàng triệu khách tham quan mỗi năm.