Tháo gỡ khó khăn để nâng cao sức chiến đấu của báo chí lực lượng công an

ANTD.VN - Trung tướng Lê Văn Đệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì hội nghị giao ban báo chí CAND tháng 6-2017, đã ghi nhận nhiều ý kiến xác đáng để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy báo chí lực lượng CAND phát triển.

Trung tướng Lê Văn Đệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì hội nghị

Ngày 29-6, tại TP.HCM, Tổng cục Chính trị CAND - Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban báo chí Công an Nhân dân tháng 6-2017. Đại tá Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã phát biểu chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND và đại biểu về dự hội nghị do Báo Công an TP.HCM đăng cai.

Nội dung tuyên truyền có chiều sâu

Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị - Bộ Công an nhận định, trong tháng 6-2017, các báo lực lượng CAND đã bám sát nội dung tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến của lực lượng CAND, nội dung phản ánh có chiều sâu trên cả báo in, báo điện tử và trên sóng truyền hình, phát thanh CAND. So với tháng 5-2017, báo chí CAND chú trọng tăng số lượng tin, bài định hướng dư luận và đấu tranh, phản bác các hiện tượng sai trái, các luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Về kết quả tuyên truyền theo chỉ đạo của Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND, báo cáo của Cục Công tác Chính trị ghi nhận, Báo An ninh Thủ đô đăng tải một số tin, bài nổi bật tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, như: “Hà Nội sẽ công khai các đối tượng cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý phải kê khai tài sản”; “Cửa công phải thân thiện với người dân”; “Xã hội lên án mạnh mẽ thói hành xử lệch chuẩn và xu hướng bạo lực”; “Kịp thời đẩy lùi cái xấu ra khỏi cộng đồng”…

Cục Công tác Chính trị - Bộ Công an cũng ghi nhận trong tháng 6-2017, Báo ANTĐ duy trì 26 trang chuyên đề “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Một số gương Người tốt, việc tốt đáng chú ý đăng tải trên Báo An ninh Thủ đô được nhắc đến trong báo cáo của Cục Công tác Chính trị - Bộ Công an; như: “Những hành động đẹp làm mát lòng người dân giữa trời đổ lửa”; “Đảm bảo an toàn, giúp đỡ nhân dân trong cái nắng nóng hơn 40độ C”; “Thượng tá Công an bị thương trong lúc truy bắt "cát tặc"; “Phóng viên Báo ANTĐ và cảnh sát hỗ trợ tư pháp chặn đứng vụ ẩu đả”; “CSGT cứu người đàn ông bất tỉnh trong xe ô tô”,…

Đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan báo chí lực lượng CAND, Trung tướng Lê Văn Đệ khẳng định giao ban báo chí hàng tháng trong lực lượng CAND là dịp để các báo trao đổi thông tin và học hỏi kinh nghiệm; đánh giá những thế mạnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tháo gỡ những khó khăn về tài chính và nguồn thu, tìm giải pháp phát triển.

Nhiều kiến nghị tháo gỡ khó khăn về tài chính

Sau báo cáo chuyên đề về công tác quản lý báo chí và tình hình, hoạt động báo chí trên không gian mạng, Hội nghị Giao ban báo chí CAND tháng 6-2017 dành nhiều thời gian để Ban Biên tập các báo, đài đề xuất, kiến nghị về kinh tế báo chí, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho các đơn vị báo chí CAND. Các đại biểu đã dành thời gian trao đổi các giải pháp liên quan đến kinh tế báo chí CAND nhằm giúp các cơ quan báo chí có nguồn thu bù đắp chi phí sản xuất.

Trong bối cảnh khó khăn về tài chính và nguồn thu, lãnh đạo các báo kiến nghị miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đơn vị báo chí CAND; kiến nghị Bộ Công an điều chỉnh mức phân bổ Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp cho các báo CAND nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp giữ chân người lao động, tránh “chảy máu chất xám”; kiến nghị Bộ Công an xem xét hỗ trợ tăng quy mô phát hành cho báo in công an các địa phương góp phần khuyến khích, thúc đẩy văn hóa đọc trong cán bộ chiến sĩ… Các báo An ninh Hải Phòng và Công an Đà Nẵng báo cáo đang nỗ lực để sớm ra mắt báo điện tử, từ trang tin điện tử hiện có.     

Đồng tình với những nội dung trên, Đại úy Chu Quốc Dũng - Phó Tổng Biên tập Báo ANTĐ nêu kiến nghị Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND chọn lựa đầu tư trọng điểm đối với cơ quan báo chí nào có sức bật và hiệu quả, để phát triển báo điện tử, tương tác tốt hơn với mạng xã hội, góp phần định hướng dư luận trên không gian mạng. Bởi vì, có sự chọn lựa, đầu tư trọng điểm mới hy vọng tạo ra hiệu ứng lan tỏa và định hướng thông tin tích cực, thông tin chính nghĩa, đồng thời khẳng định dòng thông tin chủ lưu của hệ thống báo chí lực lượng CAND. Báo ANTĐ kiến nghị lãnh đạo Bộ, Tổng cục Chính trị quan tâm đầu tư cho báo điện tử (bằng các đề án cụ thể), có chính sách hỗ trợ trong quá trình xây dựng tác phẩm báo chí chất lượng cao; thực hiện cơ chế đặt hàng đối với các báo CAND.

Trung tướng Lê Văn Đệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã ghi nhận những ý kiến, đề xuất của các báo CAND, để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Công an. Ông khẳng định, đây chính là những kiến nghị thiết thực về kinh tế báo chí, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường sự phối hợp, tác chiến giữa các đơn vị báo chí CAND, nâng cao sức chiến đấu, thế chủ động của báo chí CAND.

“Tổng cục Chính trị sẽ tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu giải quyết trên tinh thần hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho báo chí CAND phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao”. Trung tướng Lê Văn Đệ khẳng định như vậy khi kết luận Hội nghị.