Tháo dỡ công trình xâm phạm di sản Tràng An: Chậm tiến độ so với cam kết

ANTD.VN -Công ty CP du lịch Tràng An do ông Nguyễn Văn Son làm Giám đốc đã huy động công nhân tiến hành tháo dỡ công trình “khủng” xâm phạm vùng lõi di sản Tràng An, dự kiến sẽ hoàn thành trong khoảng 1 tháng, từ 30-3 đến 30-4-2018. Tuy nhiên, việc tháo dỡ tiến hành quá chậm, đến nay mới chỉ hoàn thành khoảng 10%.

Tháo dỡ công trình xâm phạm di sản Tràng An: Chậm tiến độ so với cam kết ảnh 1

Công trình khủng xâm phạm Quần thể Danh thắng Tràng An được xây dựng trái phép vào tháng 8-2017

Cụ thể, ngày 27-3, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết Công ty CP Du lịch Tràng An đã gửi đơn đề nghị tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình. Các hạng mục đã xây dựng sai phép bao gồm, tổng chiều dài của bậc thang lên xuống núi Cái Hạ mà Cty Tràng An đã xây dựng trái phép sau khi khảo sát chính xác là 510m với hơn 900 bậc thang.

Sáng 30-3, Công ty CP du lịch Tràng An do ông Nguyễn Văn Son làm Giám đốc đã huy động công nhân dùng máy khoan, đục tiến hành tháo dỡ công trình “khủng” mà công ty này xây dựng trái phép xâm phạm vùng lõi Quần thể Danh thắng Tràng An.

Theo như cam kết của ông Nguyễn Văn Son trong đơn đề nghị tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, việc tháo dỡ được tiến hành đảm bảo tuyệt đối về an toàn, đảm bảo cảnh quan môi trường và đúng tiến độ đề ra. Dự kiến, việc tháo dỡ công trình sẽ hoàn thành trong khoảng 1 tháng, từ 30-3 đến 30-4-2018. Mặc dù vậy, doanh nghiệp này thực hiện quá chậm trễ so với tiến độ đề ra, đến nay mới được khoảng 10% toàn bộ khối lượng công việc.

Trước đó, ông Đinh Chung Phụng - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành cho biết, song song với quá trình lập phương án tháo dỡ của Công ty CP Du lịch Tràng An, UBND tỉnh Ninh Bình cũng chỉ đạo UBND huyện Hoa Lư và các ngành liên quan có biện pháp cưỡng chế tháo dỡ công trình sai phạm nếu doanh nghiệp chậm trễ.

Bà Nguyễn Thị Cúc - Phó Chủ tịch huyện Hoa Lư (Ninh Bình), UBND huyện Hoa Lư cũng nhấn mạnh, trường hợp ông Nguyễn Văn Son không thực hiện việc tự tháo dỡ như đề nghị thì UBND huyện Hoa Lư sẽ thực hiện phương án cưỡng chế.