Thanh tra tuyến vành đai 3 trên cao

 (ANTĐ) - Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa quyết định thanh tra công tác quản lý và thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 3 giai đoạn II, đoạn từ Mai Dịch - Bắc Linh Đàm, do Ban Quản lý Dự án Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư.

Theo đó, dự án sẽ bị thanh tra về công tác quản lý và việc triển khai thực hiện với nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động xây dựng công trình trọng điểm này - tuyến cao tốc đô thị đầu tiên của Việt Nam.

Dự kiến, đường vành đai 3 giai đoạn II sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, rút ngắn tiến độ từ 5-15 tháng so với kế hoạch ban đầu. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này với vai trò huyết mạch kết nối giao thông cửa ngõ Thủ đô, giảm thiểu tình trạng quá tải tại nút giao thông Pháp Vân, đáp ứng lưu lượng giao thông của thành phố với các vùng lân cận và đi sân bay quốc tế Nội Bài, đồng thời thúc đẩy phát triển nhanh và mạnh kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Dự án xây dựng đường vành đai 3 giai đoạn II được khởi công xây dựng từ tháng   6-2010 với mục tiêu xây dựng   8, 91km đường cao tốc đô thị 4 làn đi trên cao, tổng mức đầu tư là 5.547 tỷ đồng - sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản.