Nam thanh niên chết cắm đầu xuống bùn

Nam thanh niên chết cắm đầu xuống bùn

ANTĐ -Khoảng 8h sáng ngày 6-4, người dân phát hiện thi thể một thanh niên cạnh bờ mương trên cánh đồng thuộc địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội), và một chiếc xe máy nhãn hiệu Airblade dựng ở bên cạnh. 
Đuổi theo xe vi phạm, xe thanh tra giao thông gặp nạn

Đuổi theo xe vi phạm, xe thanh tra giao thông gặp nạn

ANTĐ - Trưa 7-3, trong khi làm nhiệm vụ tại tại km12, QL 26 – đoạn qua xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, xe của thanh tra giao thông tỉnh Đắk Lắk bị chiếc xe tải chở mì (sắn) tông phải khiến phần hông của xe bị biến dạng.

Lo nứt cầu, các bô lão cử người chặn xe quá tải

Lo nứt cầu, các bô lão cử người chặn xe quá tải

ANTĐ - “Quá bức xúc nên chúng tôi đã họp nhau để ngày ngày cử người ra chặn xe, bảo vệ cầu” - ông Lê Cao Sơn (hội viên Chi hội người cao tuổi xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) bực bội.

Bức xúc vụ cán bộ đòi xử người tham gia giao thông

Bức xúc vụ cán bộ đòi xử người tham gia giao thông

ANTĐ - Những ngày qua, dư luận không khỏi bức xúc trước hình ảnh 2 người mặc sắc phục Thanh tra giao thông đòi “xử” người tham gia giao thông. Tuy nhiên, qua xác minh, 2 cán bộ đó chỉ là cán bộ Đội QLTTĐT thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định), không phải là cán bộ thanh tra giao thông. Sự nhầm lẫn trên bắt nguồn từ chính bộ sắc phục mà 2 cán bộ đó khoác trên người.
Đình chỉ cán bộ cởi áo đòi "xử" người tham gia giao thông

Đình chỉ cán bộ cởi áo đòi "xử" người tham gia giao thông

ANTĐ - Liên quan đến vụ “Nam Định: Thanh tra cởi áo đòi “xử” người tham gia giao thông” xảy ra ngày 24-1-2013, tại địa bàn thành phố Nam Định. Ngày 25-1, Chánh thanh tra giao thông Sở GTVT Nam Định, ông Nguyễn Minh Thụy khẳng định 2 cán bộ liên quan trong vụ việc nói trên thuộc Đội Quản lý trật tự đô thị (QLTTĐT) thành phố Nam Định, không phải là thanh tra giao thông.
Nam Định: Thanh tra cởi áo đòi "xử" người tham gia giao thông

Nam Định: Thanh tra cởi áo đòi "xử" người tham gia giao thông

ANTĐ - Anh Hải vừa dừng chiếc xe máy dưới chân cầu vượt để rút tờ tiền cho ông cụ ăn xin thì bị 2 thanh tra giao thông đi từ sau áp tới yêu cầu kiểm tra giấy tờ... Khi bị yêu cầu đưa xe về trụ sở để giải quyết, anh Hải đề nghị lập biên bản tại chỗ thì 2 thanh tra giao thông lại không chịu. Lời qua tiếng lại, một trong 2 thanh tra giao thông dùng tay xô vào ngực anh Hải rồi cởi áo lao tới đòi “xử” anh Hải.
Nữ tài xế taxi dù, hất TTGT lên nắp ca-pô

Nữ tài xế taxi dù, hất TTGT lên nắp ca-pô

ANTĐ - Một nữ tài xế taxi dù, trên địa bàn thị trấn Xuân Mai khi bị kiểm tra hành chính đã đâm thẳng vào tổ công tác Thanh tra giao thông huyện Chương Mỹ, khiến một thanh tra viên phải nhảy lên nắp capo xe taxi.
Xử phạt mức cao nhất các phương tiện chở quá tải trọng

Xử phạt mức cao nhất các phương tiện chở quá tải trọng

ANTĐ - Tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm, chở hàng quá tải trọng và chở quá số khách cho phép đang diễn ra khá phổ biến, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình đường bộ, mất ATGT và là nguyên nhân của nhiều vụ TNGT nghiêm trọng. 
Giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm hành lang giao thông

Giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm hành lang giao thông

ANTĐ - Nhằm lập lại trật tự hành lang giao thông đường bộ, góp phần đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm, cơ quan chức năng TP Hà Nội tổ chức giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm hành lang giao thông trên các tuyến quốc lộ.
Cần có đường dây nóng

Cần có đường dây nóng

ANTĐ - Thường xuyên phải đi lại bằng xe khách, chị Bích Phượng (24 tuổi - quận Thanh Xuân) không khỏi lo lắng về chuyện tàu xe dịp 2-9 sắp tới. Chị Phượng than thở: 
Phát hiện sai phạm của hàng loạt hãng taxi tại Hà Nội

Phát hiện sai phạm của hàng loạt hãng taxi tại Hà Nội

ANTĐ - Sau nửa tháng tiến hành kiểm tra toàn diện các doanh nghiệp taxi trên địa bàn Tp. Hà Nội, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện 17 doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh vận tải, tạm giữ 47 xe taxi không đạt yêu cầu.
Thiếu điểm đỗ, người dân gặp nhiều khó khăn

Thiếu điểm đỗ, người dân gặp nhiều khó khăn

ANTĐ - Sáng qua (16-2), lực lượng chức năng Hà Nội bắt đầu kiểm tra và xử lý những điểm trông giữ xe bị thu hồi giấy phép thuộc địa bàn 9 quận nội thành. Mặc dù kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm nhưng do lực lượng mỏng nên cơ quan chức năng cũng gặp nhiều khó khăn trong ngày đầu ra quân.
Liều thuốc “đặc trị”

Liều thuốc “đặc trị”

ANTĐ - Ngay sau thông điệp của Thủ tướng Chính phủ về Năm An toàn giao thông, thành phố Hà Nội đã quyết định chính thức áp dụng tăng mức phí, lệ phí ô tô, xe máy. Lệ phí đăng ký ô tô chở người dưới 10 chỗ từ mức 2 triệu đồng/xe lên 20 triệu đồng/xe. Lệ phí đăng ký xe máy cũng từ 1 triệu đồng/xe lên 2 triệu đồng/xe (xe trị giá 15 triệu - 40 triệu) và từ 2 triệu đồng/xe lên 4 triệu đồng/xe (xe loại trên 40 triệu đồng). Đồng thời UBND TP cũng phê duyệt mức giá trông giữ ô tô mới trên địa bàn tăng rất mạnh, mức tăng cao nhất là 4 quận cũ nội thành.