Thành tích của Ánh Viên đang đi xuống?

ANTĐ - Việc Ánh Viên chỉ đạt thông số 2 phút 14 giây 01 tại chung kết 200m cá nhân hỗn hợp - chặng 2 World Cup bơi 2015, kém thành tích mà cô đạt được ở chặng 1 - Moscow (2 phút 12 giây 33) và kém thông số tại giải VĐTG 2015 (2 phút 13 giây 29), làm xuất hiện mối lo: Phải chăng thành tích của nữ kình ngư số 1 Việt Nam đang đi xuống?

Tại World Cup bơi thế giới 2015 diễn ra 8 chặng, Ánh Viên đăng ký thi đấu 2 chặng đầu gồm Moscow (Nga, từ 11-12/8) và Paris (Pháp, 15-16/8).

Ở ngày thi đấu đầu tiên chặng 2 (15-8), Ánh Viên chỉ đăng ký 1 nội dung là 200m cá nhân hỗn hợp. Tại vòng loại, Ánh Viên hoàn thành phần thi mất 2 phút 16 giây 82, xếp thứ 5/13 VĐV. Tới đợt bơi chung kết, Ánh Viên về thứ tư với thông số 2 phút 14 giây 01, xếp sau Lisa Zaiser (Áo, HCĐ, 2 phút 12 giây 59), Zsuzsanna Jakabos (Hungary, HCB, 2 phút 10 giây 82)

và "người đàn bà thép" Katinka Hosszu (Hungary, HCV, 2 phút 10 giây 19).

Thành tích của Ánh Viên đang đi xuống? ảnh 1

Ánh Viên đã dồn sức cho chặng 1 nên thông số thụt giảm ở chặng 2 diễn ra liền kề là hoàn toàn có thể thông cảm được

Kết quả này của Ánh Viên kém 1,28 giây so với HCĐ chặng 1 là 2 phút 12 giây 33 (thi hôm 11-8) và 2 phút 13 giây 29 tại vòng loại giải VĐTG thi hôm 2-8. 

Cùng tham dự cả 3 giải đấu như Ánh Viên, nhưng 2 VĐV của Hungary vẫn cải thiện đáng kể thành tích của họ. Cụ thể, Katinka Hosszu bơi nhanh hơn 0,49 giây so với thành tích giúp cô đoạt HCV ở Moscow, còn Zsuzsanna Jakabos rút ngắn được 1,25 giây so với giải đấu cách đây ít ngày.

Từ những thông số trên, có ý kiến cho rằng thành tích của Ánh Viên tại 200m cá nhân hỗn hợp có dấu hiệu đi xuống. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào thành tích ở 2 chặng thi đấu liền kề nhau để kết luận, e rằng thiếu chính xác. 

Ánh Viên chỉ về tứ 4 chung kết 200m cá nhân hỗn hợp chặng 2 World Cup bơi, đêm 15-8

Tại chặng 1 World Cup bơi kết thúc ngày 12-8, Ánh Viên đăng ký thi đấu 3 nội dung, dồn sức vào 200m và 400m cá nhân hỗn hợp. Kết quả cô đã thành công khi giành 1HCĐ và 1HCB. Ngay sau đó phải di chuyển từ Nga sang Pháp để thi đấu chặng 2 diễn ra 3 ngày sau đó nên thành tích đi xuống là có thể thông cảm được. Cần phải nói thêm, cùng lịch thi đấu như Ánh Viên nhưng 2 nữ VĐV của Hungary là Katinka Hosszu, Zsuzsanna Jakabos đều cải thiện được thành tích so với chặng 1 là điều dễ hiểu, đơn giản vì họ là VĐV hàng đầu thế giới nên sức bơi cũng như sức bền thể lực, cũng như khả năng thích nghi thời tiết châu Âu tốt hơn Ánh Viên.

Đó cũng là lý do, Ban huấn luyện chỉ đăng ký cho Ánh Viên thi đấu 2/8 chặng của World Cup và sau đó trở về Mỹ tập luyện ngày 18-8, với chu trình mới dựa trên sự thể hiện của cô tại World Cup và giải VĐTG. 

Trước đó, vào đêm nay (16-8), Ánh Viên sẽ thi đấu 400m cá nhân hỗn hợp tại chặng 2 World Cup bơi. Do ít VĐV đăng ký nên Ánh Viên được vào thẳng chung kết. Tại chặng 1, cô đoạt HCB với thông số 4 phút 40 giây 79. Thành tích tốt nhất của Ánh Viên tại nội dung này là 4 phút 38 giây 78.