Thành tích, chiến công của lực lượng CAND luôn có sự phối hợp của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

ANTD.VN - Chiều 6-11, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan, và gặp mặt các Đoàn đại biểu Quốc hội có đại biểu Công an tham gia về dự Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. 

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các đại biểu Quốc hội

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; đại biểu Quốc hội một số tỉnh và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an…

Những năm qua, Bộ Công an đã tích cực phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Quá trình phối hợp giữa hai cơ quan được thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Hai cơ quan tích cực phối hợp trong hoạt động khảo sát, giám sát từ khâu xây dựng chương trình khảo sát, giám sát đến khâu tổ chức thực hiện; phối hợp tham mưu, kiến nghị với Đảng, Quốc hội những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự; phối hợp trong xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bộ Công an thường xuyên trao đổi, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và tạo điều kiện để các cơ quan thuộc Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thực hiện tốt nhiệm vụ...

Công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là phối hợp với Quân đội nhân dân, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng được mở rộng, hiệu quả hơn, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, những thành tích, chiến công của lực lượng CAND thời gian qua luôn có sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương; đặc biệt là sự phối hợp, giúp đỡ thường xuyên, có hiệu quả của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội.

Thời gian tới, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự và hoạt động thẩm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi ngành Công an và Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phải tiếp tục đổi mới các mặt công tác, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Để hoàn thành chương trình xây dựng pháp luật mà Quốc hội, Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì thực hiện, nhất là sửa đổi Luật CAND và Luật Công an xã trong thời gian tiếp theo, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn Bộ Công an tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Quốc hội, của Ủy ban Quốc hội, các đồng chí đại biểu Quốc hội về công tác xây dựng pháp luật, tạo tiền đề, cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng CAND phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 16 đồng chí đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.