Thành phố đề nghị quận Đống Đa giải tỏa ki ốt trước cửa ga B

(ANTĐ) - An ninh Thủ đô có đăng bài “Cần sớm giải tỏa dãy kiốt trước cửa ga B Trần Quý Cáp”, nêu ý kiến phản ánh của nhiều người dân về dãy kiốt tồn tại đã lâu án ngữ trước cửa khu vực ga B gây mất mỹ quan đô thị...

Thành phố đề nghị quận Đống Đa giải tỏa ki ốt trước cửa ga B

(ANTĐ) - An ninh Thủ đô có đăng bài “Cần sớm giải tỏa dãy kiốt trước cửa ga B Trần Quý Cáp”, nêu ý kiến phản ánh của nhiều người dân về dãy kiốt tồn tại đã lâu án ngữ trước cửa khu vực ga B gây mất mỹ quan đô thị...

Ngày 12-6-2007, Ban Chỉ đạo 197 thành phố đã có công văn giao các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo TTATGT-TTĐT-TTAN tại khu vực ga Hà Nội và yêu cầu UBND quận Đống Đa phối hợp với Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội, Ga Hà Nội xây dựng phương án giải tỏa dãy kiốt nêu trên.

Đến ngày 24-7-2007, Ban Chỉ đạo 197 thành phố tiếp tục giao cho UBND quận Đống Đa lập kế hoạch giải tỏa dãy kiốt trên, đồng thời tổ chức, sắp xếp các loại hình kinh doanh, “xe ôm”, taxi tại khu vực này cho hợp lý, đảm bảo thuận tiện cho hành khách ra vào ga.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên, giữa tháng 8-2007, CAQ Đống Đa đã có báo cáo UBND quận. Báo cáo nêu rõ, qua công tác điều tra khảo sát và báo cáo của UBND phường Văn Miếu về dãy kiốt trước cửa ga B Trần Quý Cáp gồm 28 kiốt cho thuê; hiện nay gộp lại còn 16 hộ thuê để kinh doanh, chủ yếu là hàng tạp hóa. Các chủ kiốt có hộ khẩu thường trú phần lớn ở phường Văn Miếu (8 hộ), các hộ  còn lại có hộ khẩu tại các phường Văn Chương, Cát Linh, Kim Liên...

Dãy kiốt bắt đầu được xây dựng từ năm 1980 do UBND phường Văn Miếu chỉ đạo từ nguồn kinh phí của phường và do nhân dân đóng góp. Các chủ kiốt hàng năm đều đóng thuế và nộp lệ phí thuê kiốt cho chính quyền phường sở tại theo quy định của Nhà nước.

Được biết, khi bắt đầu xây dựng thì dãy kiốt trên nằm trên rãnh thoát nước giáp sân ga B Hà Nội và đường Trần Quý Cáp nhưng đến thời điểm này, dãy kiốt nằm trọn dưới lòng đường cửa ra vào ga B, không có vỉa hè và việc kinh doanh của các hộ đã gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến việc ra vào ga của hành khách cũng như các phương tiện lưu thông trên đường Trần Quý Cáp.

Để giải tỏa dãy kiốt trên theo chỉ đạo của thành phố, CAQ Đống Đa đề nghị UBND quận tổ chức họp các đơn vị có liên quan để bàn các giải pháp thực hiện và Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội cùng Ga Hà Nội sớm lập dự án cải tạo ga B để phục vụ mục đích cho giao thông công cộng và dự án này được công khai để nhân dân biết và phối hợp thực hiện.

Còn quan điểm của  UBND phường Văn Miếu là nhất trí đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp giải tỏa dãy kiốt trên theo các quy định hiện hành, đảm bảo quyền lợi của các hộ dân đang thuê tại đây, đáp ứng việc đảm bảo TTATGT và TTĐT tại khu vực này...

Phúc Tiến