Thành phố biển giữa lòng sa mạc

ANTĐ - Thoạt nghe có vẻ khó tin nhưng một thành phố biển đang được xây dựng tại sa mạc nóng bỏng ở Kuwait với một hệ thống kênh dẫn nước đặc biệt có thể đưa nước biển từ Vịnh Persian vào sâu trong đất liền tới 9km. 

Nằm trên biên giới giữa Kuwait và Arập Xêút, sa mạc này đã được chọn để xây dựng thành phố biển Sabah Al Ahmed có diện tích tương đương với khu  Manhattan ở New York (Mỹ). Dự án này được doanh nhân Khalid Yousef Al Marzouq, một nhà phát triển bất động sản giàu có người Kuwait khởi xướng.

Giám đốc dự án Ian Williams không tiết lộ dự trù kinh phí cho cả dự án nhưng nói rằng nó tiêu tốn “nhiều tỷ USD”. Hiện có khoảng 2.500 công nhân từ 20 nước, đa số là Ấn Độ, đang tham gia dự án. Dự kiến khi hoàn thành, 250.000 người dân sẽ chuyển tới đây sinh sống.