Thành phố 18h: Giải trí ấm áp, lạc quan vượt qua mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Bao nhiêu lâu rồi, mới được khoác lên mình bộ đồ diễn. Cảm ơn cuộc đời vì vẫn còn được hít thở không khí này” - ca sĩ Phan Lê Minh, trưởng nhóm MTV bày tỏ khi hát trong chương trình “Thành phố 18h” phát sóng livestream (trực tiếp trên Internet).

Từ ngày 10-8 đến nay, chương trình “Thành phố 18h” được livestream vào lúc 18h các ngày thứ ba - năm - bảy hàng tuần để khán giả cả nước và nước ngoài có thể theo dõi dễ dàng tại hơn 10 fanpage mạng xã hội: Thành Đoàn TP.HCM; Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM; Nhà văn hoá Thanh Niên TP.HCM; Sinh viên thành phố Bác; Thiếu Nhi TP.HCM; Gala Nhạc Việt; T Production; Digital Media Hub; Yeah 1 TV, Yeah 1 Music và các fanpage nghệ sĩ. Hiện nhóm thực hiện vẫn nỗ lực làm định kỳ và chưa xác định khi nào ngừng chương trình. Nghệ sĩ Quỳnh Hoa (trưởng nhóm Tình nguyện viên nghệ sĩ) và đạo diễn/nhà sản xuất Trần Thành Trung chia sẻ, sự ra đời của chương trình “Thành phố 18h” khởi nguồn từ khuôn khổ dự án cộng đồng “Năng lượng tích cực cho thành phố yêu thương” trên mạng xã hội, đến những hoạt động tình nguyện, thiện nguyện thiết thực được diễn ra tại tâm dịch TP.HCM.

Hoa hậu H’Hen Niê làm MC cho “Thành phố 18h”

Hoa hậu H’Hen Niê làm MC cho “Thành phố 18h”

Tinh thần tích cực mùa dịch

Đạo diễn Trần Thành Trung nói: “Chương trình “Thành phố 18h” tiếp nối tinh thần năng lượng tích cực ấy để ra mắt giữa mùa dịch, lên sóng trực tuyến vào khung giờ mọi người dân TP.HCM và nhiều tỉnh, thành ở trong nhà. Chúng tôi muốn góp phần phản ánh mỗi người dân thành phố dù đang phải đối mặt nhiều khó khăn và phải thích nghi với tình hình mới, nhưng họ vẫn lạc quan, trao cho nhau những sẻ chia đáng trân trọng, tạo nên diện mạo thành phố đầy kiên cường và tích cực”.

Chương trình có 3 phần chính: giới thiệu những hoàn cảnh, mảnh đời khó khăn cần được giúp đỡ trong mùa dịch Covid-19; cập nhật mang đến những thông tin chính xác, kịp thời, kiến thức hữu ích cho khán giả; kết nối trực tiếp trên trường quay (hoặc tại gia) cùng các nghệ sĩ để lắng nghe những câu chuyện tích cực trong suốt thời gian họ ở nhà chống dịch. Các nghệ sĩ cũng mang đến những tiết mục biểu diễn phục vụ khán giả, giúp họ thư giãn, giải trí trong bối cảnh đã từ lâu không còn có dịp thưởng thức nghệ thuật tại các sân khấu, phòng trà, chương trình ca nhạc. Như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến với chương trình đã hát một loạt ba bài ý nghĩa: “Vùng trời bình yên”, “Gánh mẹ” và “Cùng nhau cám ơn”.

Nghệ sĩ Trấn Thành vừa hát vừa chia sẻ

Nghệ sĩ Trấn Thành vừa hát vừa chia sẻ

Nhiều nghệ sĩ sẻ chia

Ngay trong số phát sóng “Thành phố 18h” đầu tiên, ca sĩ kỳ cựu Cẩm Vân đã tham gia và chia sẻ sự xúc động “có một không hai trong đời” khi chị hát phục vụ y bác sĩ, bệnh nhân tại khu bệnh viện dã chiến ở TP.HCM. Hai người dẫn chương trình: MC Quỳnh Hoa và diễn viên Đại Nghĩa cũng phỏng vấn từ xa nghệ sĩ hài Việt Hương xung quanh hoạt động đi tiếp tế lương thực cho người dân trong mùa dịch của chị.

Đến “Thành phố 18h” số 2, hoa hậu H’Hen Niê lần đầu đảm nhận vai trò MC, dẫn dắt chương trình bên cạnh MC Thế Phi. Cả hai có cuộc phỏng vấn từ xa với gia đình diễn viên xiếc Quốc Cơ - MC Hồng Phượng. Gia đình nghệ sĩ này chia sẻ lối sống lành mạnh và nhiều hoạt động tích cực trong những ngày ở nhà theo Chỉ thị 16. Nhóm MTV và nghệ sĩ Trấn Thành đã có các phần trình diễn nhiều cảm xúc. Đặc biệt, Trấn Thành cũng mang tới cho người nghe những tâm tình “ruột gan” và bày tỏ niềm tin Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch. “Hãy nên tận hưởng từng giây từng phút của cuộc sống này” - diễn viên chính trong phim “Bố già” nói qua chương trình.

Ca sĩ Ngọc Linh và MC Nguyên Khang dẫn dắt chương trình “Thành phố 18h” số 3 đã giao lưu với ca sĩ Quốc Đại, đồng thời còn kết nối trực tiếp đến ca sĩ Cẩm Ly để lắng nghe chị chia sẻ về cuộc sống thường nhật tại gia trong mùa dịch.

Trong “Thành phố 18h” số 4, ca sĩ Trung Quân Idol trình diễn 2 ca khúc gồm bản hit quen thuộc “Trót yêu” và một sáng tác mới sắp ra mắt khán giả là “Trong nhà ngày mưa”. Chàng ca sĩ còn vui vẻ tiết lộ anh dùng thời gian ở nhà trong mùa dịch để tự nấu ăn, tập thể dục cho sức khỏe tốt, tinh thần tích cực lạc quan chờ dịch bệnh trôi qua.

Gia đình nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt kể lại những câu chuyện hài hước trong những ngày ở nhà mùa dịch. Lâm Vỹ Dạ bật khóc nghẹn ngào vì cảm kích trước sự hi sinh quên mình của lực lượng tuyến đầu như các y bác sĩ, nhân viên y tế... Chị nói: “Xin gửi lời tri ân đến đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên ở tuyến đầu chống dịch. Mọi người đã không ngại khó khăn, đã dũng cảm xông pha để kịp thời chữa trị cho các bệnh nhân. Kính chúc lực lượng phòng chống dịch luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an để luôn tiếp tục sứ mệnh của mình”.

Ca sĩ Thy Lư mặc áo dài hát trong chương trình

Ca sĩ Thy Lư mặc áo dài hát trong chương trình

“Thành phố 18h” còn kết nối đến các chiến sĩ công an, ghi lại những hình ảnh các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ. Cùng với lực lượng y tế, công an chính là một trong những lực lượng tuyến đầu trọng yếu trong công tác chống dịch. Đã có những cán bộ chiến sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ hoặc người thân mất vì Covid-19, nhưng họ vẫn nén đau thương để hoàn thành nhiệm vụ của mình, tiếp tục bảo vệ, san sẻ và hỗ trợ người dân khó khăn cùng vượt qua đại dịch.

Nhịp cầu nhân ái mùa dịch

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (giữa) và hai MC Quỳnh Hoa - Đại Nghĩa trong chương trình “Thành phố 18h” ngày 19-8

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (giữa) và hai MC Quỳnh Hoa - Đại Nghĩa trong chương trình “Thành phố 18h” ngày 19-8

“Thành phố 18h” do Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, Nhà văn hóa Thanh niên, T Production, Hub Media, Hãng Phim Trẻ cùng nhóm Tình nguyện viên nghệ sĩ phối hợp thực hiện. Chương trình là nhịp cầu đặc biệt trong mùa dịch, kết nối các cá nhân giàu lòng hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ nơi cách ly, phong tỏa, thông qua Tổng đài 1022. Chương trình tạo ra những giá trị thiết thực như thực hiện những chuyến đi trao quà đến bà con ở các tỉnh, thành bị kẹt lại tại TP.HCM, không thể trở về quê hương. Hàng trăm phần quà nhu yếu phẩm cấp thiết cho cuộc sống thường ngày với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng đã được nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ trao tặng trực tiếp đến tay người cần nhận.