Thanh niên thất nghiệp gấp 3,3 lần tỷ lệ chung

ANTĐ - So với quý 3-2015, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên giảm nhẹ nhưng vẫn giữ ở mức cao, gấp 3,3 lần tỷ lệ thất nghiệp chung.

Sáng 18-3, Bộ LĐ-TB&XH công bố Bản tin thị trường lao động Việt Nam quý 4-2015.

Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm so với quý 3 nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2014.

Nguyên Viện trưởng Viện khoa học Lao động và xã hội Nguyễn Thị Lan Hương cho biết, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên, đặc biệt là khu vực thành thị vẫn “dẫn đầu” cho thấy đây là căn bệnh trầm kha của nhóm tuổi này.

Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên là 7,21%, giảm nhẹ so với 7,3% của quý 3-2015 nhưng vẫn giữ ở mức cao, gấp 3,3 lần tỷ lệ thất nghiệp chung. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị là 12,21%, tăng nhẹ so với quý 3-2015 (12,12%).

Đáng lưu ý là tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở độ tuổi 20-24 có trình độ chuyên môn kỹ thuật ở mức rất cao: cao đẳng chuyên nghiệp là 19,58% và đại học trở lên là 20,79%.