Thanh niên Công an Thủ đô xung phong hiến máu giúp đồng đội phẫu thuật kịp thời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 18-8, khi nhận được tin một đồng đội là Công an tỉnh Quảng Ninh bị tại nạn giao thông, chấn thương nặng đang rất cần máu để cứu chữa, 5 đoàn viên Thanh niên CAQ Tây Hồ - CATP Hà Nội đã nhanh chóng đến Bệnh viện Việt Đức hiến máu cứu người và động viên, tặng quà thân nhân người đồng chí chưa từng gặp...
Thanh niên CAQ Tây Hồ hiến máu hỗ trợ đồng đội phẫu thuật ở bệnh viện Việt Đức sáng 18/8

Thanh niên CAQ Tây Hồ hiến máu hỗ trợ đồng đội phẫu thuật ở bệnh viện Việt Đức sáng 18/8

Cụ thể, ngày 17-8, Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội nhận được tin từ đồng chí Ngô Minh Ngọc, Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh về trường hợp đồng chí Thượng uý Lương Nam cán bộ CAH Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh bị tai nạn giao thông sau khi làm nhiệm vụ trở về nhà. Đồng chí Lương Nam bị chấn thương rất nặng, gãy xương đùi 2 bên, gãy chân phải… và phải chuyển lên bệnh viện Việt Đức cấp cứu…

Ngay sau đó, CLB Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã triển khai vận động đoàn viên thanh niên trong CATP sẵn sàng hỗ trợ đồng chí Lương Nam đủ lượng máu để tiến hành phẫu thuật.

Ngay sáng nay, Đại úy Nguyễn Nhân Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an quận Tây Hồ đã cùng 4 đoàn viên thanh niên tới hỗ trợ hiến máu, thăm tặng quà động viên cho gia đình chiến sĩ.

Được biết, thanh niên CAQ Tây Hồ trong suốt thời gian qua đã và đang nỗ lực ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch.

Đoàn Thanh niên đơn vị cũng là một trong nhiều điểm sáng về việc kêu gọi, chung tay hỗ trợ người khó khăn, yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau với chuỗi các hoạt động thiết thực.

Đại úy Nguyễn Nhân Đức chia sẻ: “Chúng tôi cố gắng đến nhanh nhất để hỗ trợ đồng đội, có cả các đồng chí nữ cũng xung phong đi ngay. Chúng tôi cũng sẽ liên lạc liên tục với gia đình đồng chí Nam để hỗ trợ nếu cần. Rất mong đồng chí Nam có thể vượt qua cơn nguy kịch để trở về với đồng đội gia đình”

CLB Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của Tuổi trẻ Công an Thủ đô dù mới thành lập từ đầu năm nhưng đã liên tục hỗ trợ người dân và các đồng đội kịp thời. Mô hình cũng phát huy hiệu quả đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội, khó khăn trong việc đi lại và các bệnh viện đang thiếu máu…

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội khẳng định: “Hiện nay, trong lúc giãn cách xã hội, các trường hợp nhân dân hay trong lực lượng CAND khi phải cấp cứu tại các bệnh viện ở Hà Nội mà gặp khó khăn về nguồn máu thì có thể liên hệ với Thanh niên Công an Thủ đô qua Fanpage: “Tuổi trẻ Công an Thủ đô”.

Chúng tôi sẽ bố trí ngay lực lượng “cực nhanh” đến hỗ trợ kịp thời nhất để tất cả đều chung tay đẩy lùi Covid-19.

Đây là những việc thiết thực nhất là khi CATP vừa phát động phong trào thi đua: “Lực lượng CATP- lá chắn phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm ANTT, ATXH trên địa bàn thành phố, chung sức vì cộng đồng”.