Thanh niên Công an Thủ đô kịp thời hiến máu giúp người dân cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 31/8, nhận được thông tin ông Bùi Kim Kiện (sinh năm 1967, trú tại Đông Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cần tiểu cầu (nhóm máu B) gấp để điều trị, CLB phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện Thanh niên Công an Thủ đô đã cử cán bộ hiến máu kịp thời.
Chiến sỹ Lê Đình Hiếu, Công an quận Hai Bà Trưng đã xung phong hiến máu cứu người trong giãn cách

Chiến sỹ Lê Đình Hiếu, Công an quận Hai Bà Trưng đã xung phong hiến máu cứu người trong giãn cách

Trước đó, qua mạng xã hội, Đoàn thanh niên CATP có nhận được thông tin về một trường hợp khẩn cấp đang cần nhóm máu B để cứu chữa. Thanh niên CATP đã lập tức liên hệ, xác minh.

Ngay khi nhận được thông tin về hoàn cảnh của ông Bùi Kim Kiện, Ban điều hành CLB phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện Thanh niên Công an Thủ đô đã lập tức truyền thông tin đến nhóm zalo của tất cả các đơn vị.

Ngay sau đó, chiến sỹ Lê Đình Hiếu, đội Cảnh sát THAHS và HTTP, Công an quận Hai Bà Trưng đã xung phong hiến máu cứu giúp ông Kiệm vượt qua cơn nguy kịch. Trong quá trình hiến máu, mọi điều kiện về phòng dịch đều được thực hiện nghiêm ngặt.

Đây là một trong nhiều lần, thanh niên Công an Thủ đô đã tình nguyện hiến máu giúp người dân, hỗ trợ đồng đội trong lúc giãn cách xã hội.

Ông Kiệm bị lóc tách động mạch chủ type A, biến chứng suy thận, viêm phổi và hoại tử ruột nhập viện Bạch Mai từ sáng sớm Chủ nhật 29/8, tuy nhiên sau đó bệnh tình diễn biến nặng nên gia đình đã chuyển ông sang Bệnh viện Việt Đức vào chiều ngày 30/8. Sáng ngày 31/8/2021 là đợt truyền đầu tiên, do Bệnh viện hết máu nên gia đình đã huy động người nhà đến lấy máu, được đủ 4 đơn vị máu nhưng vẫn thiếu 2 đơn vị tiểu cầu.