Thanh niên 9X cướp đôi bông tai của cụ bà để chơi lô đề

ANTĐ - Thấy bà cụ bán nước có đôi bông tai bằng vàng, Trường nảy ý đồ chiếm đoạt. Nghĩ là làm, nhân lúc quán vắng khách, bà cụ đi vào trong nhà Trường đã đi theo giật lấy đôi bông tai. Ngay sau đó, Trường bắt xe xuống TP. Vinh để tiêu thụ món đồ vừa cướp được.

Sáng ngày 20-1, thông tin từ Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, phía cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Hoàng Khắc Trường (SN 1997) trú tại xóm 6, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 14-1, Trường đi xe đạp đến quán nước của bà Nguyễn Thị Nhâm (87 tuổi) tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương. Thấy bà Nhâm chỉ có một mình trong quán nên Trường đã ghé vào uống nước. Sau khi lân la bắt chuyện, Trường nhìn thấy bà Nhâm đang đeo đôi bông tai bằng vàng thì này ý đồ chiếm đoạt.

Nghĩ là làm, Trường ngồi chờ khi bà Nhâm đứng dậy đi vào trong nhà thì nhanh chóng lẻn theo sau. Chờ lúc thuận tiện, Trường mạnh tay giật đi đôi hoa tai mà bà Nhâm đang treo. Quá bất ngờ trước hành vi của Trường nhưng theo phản xạ bà Nhâm giữ được tay của Trường và tri hô. Tuy nhiên, do tuổi cao, sức yếu nên bà Nhâm bị Trường đẩy ngã. Trong lúc thực hiện hành vi của mình, Trường chỉ lấy được 1 chiếc bông tai, chiếc còn lại rơi ra lúc giằng co nên Trường không biết.

Thanh niên 9X cướp đôi bông tai của cụ bà để chơi lô đề ảnh 1
Đối tượng Hoàng Khắc Trường tại cơ quan công an

Gây án xong, Trường đạp xe ra quán café bên cầu Dùng để xe đạp lại và bắt xe khách xuống TP. Vinh để bán chiếc bông tai lấy 1,5 triệu đồng. Ngay sau đó, thông tin về sự việc được báo cáo lên cơ quan công an huyện Thanh Chương.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường và tiến hành khoanh vùng truy tìm đối tượng. Lần theo đặc điểm nhận dạng mà nạn nhân cung cấp, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Khắc Trường khi hắn đang trốn tại nhà bác ruột ở TP. Vinh.

Tại cơ quan công Trường thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Qua đó, đối tượng này cũng khai nhân việc cướp của bà Nhâm nhằm có tiền để chơi lô đề. Được biết, bố Trường mất sớm, mẹ buôn bán ở TP. Vinh nên trường sống cùng bà ngoại. Trường đã bỏ học từ năm lớp 7.

Hiện cơ quan công an Thanh Chương đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.