Hà Nội: 80.350 hộ dân của quận Hai Bà Trưng cam kết phòng, diệt ‘giặc’ Covid

Hà Nội: 80.350 hộ dân của quận Hai Bà Trưng cam kết phòng, diệt ‘giặc’ Covid

ANTD.VN -  Đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, qua đó nhằm nâng cao trách nhiệm của các lực lượng thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là ý thức của người dân, bắt đầu từ ngày 22-8, quận Hai Bà Trưng đã triển khai ký cam kết đến 100% các hộ gia đình trên địa bàn (tổng cộng 80.350 hộ), quyết tâm giữ vững “gia đình an toàn Covid-19”.
Rơi giấy tờ

Rơi giấy tờ

ANTĐ - Khoảng 17h ngày 25 tháng 7 năm 2016, trên đường từ số 9 Ngõ Mai Hương hướng Bạch Mai đến 88 Võ Thi Sáu, Thanh Nhàn, Hà Nội, do sơ suất tôi có đánh rơi một túi tài liệu.
Tin buồn

Tin buồn

ANTĐ - Cụ Phạm Ngọc Thanh, sinh năm 1934 là bố đẻ đồng chí Phạm Hoài Nguyên, Phó trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ - CATP Hà Nội (quê quán: huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; ở số nhà 14, ngõ 6, tổ 4, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Mua bán ma túy trước cổng nhà tang lễ

Mua bán ma túy trước cổng nhà tang lễ

ANTĐ - Cuối phiên xét xử hôm qua (23-7), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Minh Trang (SN 1983, trú ở phố Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) và Đào Tuấn Hiệp (SN 1981, ở phố Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) cùng mức án 20 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Hà Nội: Nhịn ăn 10 ngày để giảm béo, thiếu nữ tử vong

Hà Nội: Nhịn ăn 10 ngày để giảm béo, thiếu nữ tử vong

ANTĐ - Trưa 8-7, bác sĩ Chu Thị Dự, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn chính thức xác nhận, một nữ bệnh nhân tại Hà Nội vừa được đưa vào cấp cứu và tử vong tại bệnh viện do giảm béo bằng phương pháp... nhịn ăn nhiều ngày.
Hoa, Hậu diễn trò “đụng sau, trộm trước”

Hoa, Hậu diễn trò “đụng sau, trộm trước”

ANTĐ - Nguyễn Thiều Hoa (SN 1977), nhà ở quận Đống Đa và Lê Thị Hậu (SN 1981), HKTT tại huyện Sóc Sơn, vừa bị tổ công tác CAP Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bắt quả tang cùng đồng bọn diễn màn kịch “đụng sau, trộm trước” tại ngã tư Đại Cồ Việt - phố Huế.

Xã hội hóa lợi nhuận?

Xã hội hóa lợi nhuận?

ANTĐ - Thực hiện chính sách xã hội hóa, các bệnh viện công đã đưa dịch vụ cao, kỹ thuật cao vào khám chữa bệnh, nâng cao tay nghề cho nhân viên y tế, cải thiện chất lượng phục vụ…, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội đã được báo cáo như vậy khi thị sát các bệnh viện công lập ở Hà Nội. Theo đó, hiện có gần 770 giường dịch vụ tại 8 bệnh viện công của Hà Nội gồm: Ung Biếu, Việt Nam - Cu Ba, Vân Đình, Hà Đông, Đống Đa, Đức Giang, Thanh Nhàn, Phụ sản Hà Nội. 
Lừa đảo chạy việc vào chi cục thuế

Lừa đảo chạy việc vào chi cục thuế

ANTĐ - Cuối phiên xét xử sáng qua (9-5), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1970, trú ở thôn Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) 7 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vì đã nhận hơn nửa tỷ đồng để chạy việc làm tại một số cơ quan Nhà nước.
Bệnh viện Thanh Nhàn: Tỷ lệ ăn chia bất thường

Bệnh viện Thanh Nhàn: Tỷ lệ ăn chia bất thường

ANTĐ - Từ năm 1999 đến nay, Bệnh viện Thanh Nhàn đã triển khai 15 đề án xã hội hóa y tế, chủ yếu theo mô hình thuê máy móc của doanh nghiệp. Thế nhưng điều khó hiểu là doanh nghiệp cho thuê máy còn được bệnh viện chia lợi nhuận thu từ máy đó với tỷ lệ ăn chia lên đến 80-85%...