Thanh lý hợp đồng thuê nhà với ông Hoàng Văn Nghiên

ANTĐ - Đó là thông tin từ đại diện UBND TP Hà Nội về hướng giải quyết chính sách nhà đất đối với ông Hoàng Văn Nghiên, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Thanh lý hợp đồng thuê nhà với ông Hoàng Văn Nghiên ảnh 1Biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa, Hà Nội sẽ được ông Hoàng Văn Nghiên giao lại. 
Ảnh: NGỌC TUẤN

Sáng 9-12, trước câu hỏi của cử tri quận Hai Bà Trưng về việc chậm thu hồi biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa của nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Văn Nghiên, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết, về nguyên tắc ông Nghiên vẫn đang thuê ngôi nhà này và đang trả tiền thuê nhà theo giá quy định của Nhà nước. Theo Bí thư Thành ủy, thành phố rất hoan nghênh vì vừa qua, sau khi báo chí nêu, ông Hoàng Văn Nghiên đã chính thức có văn bản gửi tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội xin giao lại ngôi nhà này. Thành phố cũng đã quyết định thanh lý hợp đồng thuê nhà với ông Hoàng Văn Nghiên. 

Do ông Hoàng Văn Nghiên từng là Chủ tịch UBND TP Hà Nội, lương và hàm tương đương Bộ trưởng nên thành phố sẽ có trách nhiệm giải quyết chế độ, chính sách về nhà đất cho ông Nghiên theo đúng quy định. Riêng căn chung cư trước đây tại phường Bách Khoa, ông Nghiên đã trả lại và Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội đã thu hồi để cho người khác thuê. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng đánh giá, việc chậm thu hồi biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa do khuyết điểm của các cơ quan quản lý.

Cũng trong ngày 9-12, trả lời cử tri quận Hoàn Kiếm về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời TP, khẳng định nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa không phải là nhà công vụ mà là quỹ nhà của TP để cho đối tượng cán bộ công chức, viên chức thuê để ở và không được bán. Điều này đồng nghĩa với việc ông Hoàng Văn Nghiên không được mua theo Nghị định số 61.

Trong một diễn biến khác, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, ông Nguyễn Thịnh Thành, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội thông tin, trên cơ sở đề nghị trả lại nhà 12 phố Nguyễn Chế Nghĩa của ông Hoàng Văn Nghiên; ý kiến của Sở Xây dựng và được sự thống nhất của Thường trực Thành ủy, UBND TP đã chỉ đạo Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội làm thủ tục thanh lý hợp đồng cho thuê và tiếp nhận quản lý, sử dụng nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa theo yêu cầu nhiệm vụ của thành phố, báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 31-1-2015.

UBND TP cũng giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chính sách nhà, đất đối với ông Hoàng Văn Nghiên theo đúng quy định và quyền lợi hợp pháp của ông Hoàng Văn Nghiên.

Trả lời câu hỏi của báo chí, ông Nguyễn Thịnh Thành khẳng định: “Hà Nội sẽ không dùng tiền ngân sách giải quyết nhà ở cho ông Hoàng Văn Nghiên mà thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. UBND TP đã giao Sở Xây dựng tham mưu chính sách giải quyết nhà ở cho ông Hoàng Văn Nghiên trên nguyên tắc hợp lý, hợp tình, đúng pháp luật, đảm bảo công tâm, khách quan. Hiện nay, UBND TP chưa quyết định phương án nào”.