Quảng Ngãi:

Thành lập tổ ngư dân sản xuất gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo

ANTĐ - Chiều 9-6, Phòng Bảo vệ chính trị Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Nghiệp đoàn Nghề cá 2 xã An Vĩnh và An Hải (huyện Lý Sơn) ra mắt mô hình “Tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” tại 2 xã An Hải và An Vĩnh, huyện Lý Sơn với 15 tổ, 45 chủ tàu, thuyền trưởng. 

Việc ra đời mô hình nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế biển và giữ gìn an ninh chủ quyền trên biển, đảo, gắn kết các tàu cá, ngư dân khi hành nghề trên biển chung tay giúp sức, hỗ trợ nhau khai thác hải sản, xử lý các tình huống xảy ra trên biển. Kịp thời trao đổi thông tin cho lực lượng chức năng xử lý. 

Hiện nay, Nghiệp đoàn nghề cá 2 xã An Vĩnh và An Hải đã thành lập và quản lý 27 tổ đoàn kết sản xuất với 59 tàu cá và hơn 900 đoàn viên đăng ký tham gia. Thời gian qua, hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá Quảng Ngãi nói chung và 2 xã An Hải, An Vĩnh, huyện Lý Sơn nói riêng bị nước ngoài bắt giữ, tấn công, ngăn cản, phá hủy tài sản, gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế cho ngư dân và ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.  

Tính đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn 2 xã An Hải, An Vĩnh xảy ra 15 vụ, trong đó 16 tàu và 200 ngư dân bị Trung Quốc tấn công, gây thương tích, bắt giữ, tịch thu, phá hủy tài sản, đâm chìm tàu… Hậu quả, làm 2 người bị thương, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.