Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội:

Thành lập thêm 2 đội giám định chuyên sâu

ANTĐ - Đội Giám định Kỹ thuật hình sự truyền thống và Đội Giám định tài liệu, 2 đơn vị mới nhất của Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội đã chính thức ra mắt vào chiều nay, 27-6; nâng tổng số đội nghiệp vụ của Phòng lên 7 đội.

Dự lễ ra mắt 2 đội nghiệp vụ mới có Thiếu tướng Ngô Tiến Quý - Viện trưởng Viện Khoa học hình sự Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, cùng đại diện chỉ huy công an các quận, huyện, phòng nghiệp vụ CATP. 

Đại tá Nguyễn Văn Quyền - Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự cho biết, Đội Giám định Kỹ thuật hình sự truyền thống có trách nhiệm tham mưu giúp trưởng phòng tổ chức giám định kỹ thuật hình sự trong các lĩnh vực giám định dấu vết, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hình sự và đề xuất các phương pháp giám định dấu vết để phục vụ kịp thời các yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đội Giám định tài liệu có trách nhiệm tham mưu giúp trưởng phòng tổ chức giám định kỹ thuật hình sự trong các lĩnh vực giám định tài liệu để phục vụ kịp thời các yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phát biểu chúc mừng tập thể Phòng Kỹ thuật hình sự và CBCS 2 đội mới, Thiếu tướng Ngô Tiến Quý - Viện trưởng Viện Khoa học hình sự và Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc CATP Hà Nội ghi nhận: việc đề xuất thành lập thêm 2 đội nghiệp vụ là hết sức kịp thời, bởi Luật Giám định tư pháp sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2013.

“Tôi mong CBCS của 2 đội sẽ nhanh chóng vượt qua những khó khăn ban đầu về cơ sở vật chất, chủ động trau dồi kiến thức để góp phần khẳng định, nâng cao vị thế - vai trò của Phòng Kỹ thuật hình sự trên mặt trận giữ vững ổn định ANTT địa bàn Thủ đô”, Đại tá Nguyễn Đức Chung nói.