Thành lập Khu bảo tồn biển Nam Yết (Trường Sa)

ANTĐ - Trong khuôn khổ diễn ra Hội nghị quốc tế về biển Đông năm 2012, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), ông Nguyễn Việt Cường - Trưởng phòng Cục khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cho biết Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch tổng thể hệ thống các Khu vực khu bảo tồn biển phía Nam đến năm 2020.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Bộ chủ quản, tổ chức quy hoạch chi tiết các khu bảo tồn biển có tầm quan trong quốc gia, quốc tế, trong đó có Khu bảo tồn biển Nam Yết (thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) ngay trong năm 2013.

Hiện UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép thành lập Khu bảo tồn biển Nam Yết. “Vùng biển cụm đảo Nam Yết có tầm quan trọng kinh tế đối với nghề đánh bắt hải sản xa bờ. Vùng này có thế là trung tâm phát tán nguồn giống hải sản tự nhiên, một trong những ngư trường quan trọng đối với cá và các loài sinh vật biển khác ở biển Đông. Tầm quan trọng như vậy còn có thể tăng lên khi các vùng biển quan trọng khác có hiện tượng bị khai thác quá mức. Ngoài ra, nó còn có giá trị pháp lý đối với vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia về mặt lãnh thổ và tài nguyên môi trường”, ông Cường khẳng định.

Một góc vùng biển đảo Nam Yết (ảnh: Quang Khoa)

Năm 1998 Trường Sa có trong danh sách 15 Khu bảo tồn biển do Bộ Kho học công nghệ và Môi trường đề xuất, có diện tích 160.000 ha. Mục tiêu chung của khu bảo tồn này là bảo vệ các rạn san hô, thảm cỏ biển; bảo vệ các loài sinh vật quý hiếm (nhiều loài rùa biển) trong khu vực quần đảo này. Tuy nhiên, KBTB Trường Sa được đề xuất quá lớn, chưa có tính khả thi về mặt quản lý. Bởi vậy, Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ trương tập trung quản lý Khu bảo tông biển Nam Yết.

Đảo Nam Yết nằm ở phía Nam cụm đảo Nam Yết, cách TP Nha Trang khoảng 450 km về phía Đông Nam. Năm 2006, Viện Nghiên cứu Hải sản đã thống kê được tổng số 246 loài san hô. Trong số các loài sinh vật biển đã phát hiện có nhiều loài thuộc nhóm sinh vật quý hiếm trong sách đỏ như: bào ngư, tôm hùm, trai tai tượng, hải sâm, ốc anh vũ, nhum đá, vích, đồi mồi... đây cũng là bãi đẻ của nhiều loài sinh vật biển bao gồm cả các loài thú biển, nơi làm tổ của các loài chim và rùa biển, nhiều loài chim biển mà không tìm thấy ở những vùng biển khác của Việt Nam.

Ngày 14-9, hội nghị đã bế mạc. Trong ngày tổ chức hội thảo này, nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế cũng đã bày tỏ mong muốn Việt Nam nên xây dựng Trường Sa thành một công viên biển có tầm cỡ. Theo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, cùng nhiều chương trình đã được tiến hành ở quần đảo Trường Sa trong hơn 30 năm qua, đó là một phần của Chương trình điều tra nghiên cứu biển Quốc gia của Việt Nam. Các dự án này được thực hiện bởi các Viện nghiên cứu khác nhau thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do Chính phủ Việt Nam cấp kinh phí và hoạt động cho đến nay.

Theo TS Võ Sĩ Tuấn - Phó Giám đốc Viện Hải dương học, từ tháng 6-1925 Sở Hải dương học nghề cá Đông Dương đã có chuyến điều tra khảo sát đầu tiên ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng tàu De Lanessan. Sau năm 1975, Viện Hải dương học tiếp tục các chuyến điều tra khảo sát ở quần đảo Trường Sa (từ năm 1988 đến 1993). Tuy nhiên, theo TS Tuấn, việc nghiên cứu về Trường Sa cần phải đồng bộ với những mục tiêu rõ ràng hơn. Ngoài ra, chúng ta cần phải tạo được một sự đồng thuận cao từ cấp Trung ương, địa phương và người dân, khi đó việc thành lập Khu bảo tồn biển Nam Yết, cũng như nghiên cứu về Trường Sa nói riêng và biển đảo nói chung mới đạt được những kết quả cao nhất.