Thành lập Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội

ANTĐ - Sáng 3-12, Công an TP Hà Nội và Quận ủy, UBND quận Đống Đa long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc CATP về việc thành lập Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội, thuộc CAQ Đống Đa. Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị. 

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; các phòng nghiệp vụ chức năng CATP; Quận ủy, UBND quận Đống Đa; lãnh đạo Tổng Công ty đường sắt Hà Nội và đại diện Ban Giám đốc ga Hà Nội, Công an các phường Điện Biên (Ba Đình), Cửa Nam (Hoàn Kiếm) và Nguyễn Du (Hai Bà Trưng).

Đại tá Đào Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố
Quyết định thành lập Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội

Trạm Cảnh sát ga Hà Nội, tiền thân là Đồn Công an đường sắt thuộc Ty Công an đường sắt, Tổng cục đường sắt Việt Nam được thành lập từ năm 1957. Năm 1982, chuyển thành Trạm Cảnh sát ga Hà Nội, thuộc Phòng CSGT đường sắt, CATP Hà Nội và từ tháng 12-1988 là đơn vị thuộc CAQ Đống Đa. Qua gần 60 năm hoạt động, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại khu vực ga Hà Nội, là một trong những địa bàn trọng điểm, đầu mối giao thông vận tải quan trọng của Thủ đô và cả nước.

Đại tá Đào Thanh Hải (bên trái) trao Quyết định thành lập Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội cho Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng CAQ Đống Đa

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, CATP Hà Nội đã đề xuất Bộ Công an đồng ý, ban hành Quyết định về việc thành lập Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội trên cơ sở Trạm Cảnh sát ga Hà Nội. Việc làm này ghi nhận vị trí, vai trò và thành tích công tác của tập thể CBCS Trạm Cảnh sát ga Hà Nội trong thời gian vừa qua, là điều kiện quan trọng để CBCS Đồn Công an đường sắt ngày nay có thể đáp ứng yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Đại tá Đào Thanh Hải trao các Quyết định bổ nhiệm Đồn trưởng và Phó trưởng đồn Công an đường sắt ga Hà Nội

Thay mặt Quận ủy, UBND quận Đống Đa, bà Hà Thị Lê Nhung, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của CBCS Trạm Cảnh sát ga Hà Nội trên toàn diện các mặt công tác đảm bảo ANTT tại khu vực ga Hà Nội và hứa lãnh đạo Quận ủy, UBND quận tiếp tục phối hợp chặt chẽ với CATP để kiểm tra, xem xét tạo điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị đảm bảo đủ công năng để CBCS Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh: “Ga Hà Nội là ga trung tâm của Thủ đô, đầu mối lớn nhất cả nước, thường xuyên diễn ra các hoạt động giao lưu, đối ngoại liên quan đến người nước ngoài và hoạt động của các đoàn tàu đặc biệt thuộc lĩnh vực ANQG”. Nhằm tăng cường đảm bảo ANTT, TTATGT và TTĐT khu vực ga Hà Nội, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối các phương tiện, các đoàn khách quốc tế đến Thủ đô trong thời gian tới, Đại tá Đào Thanh Hải đề nghị Ban chỉ huy CAQ Đống Đa và CBCS Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, củng cố cơ sở vật chất, đoàn kết một lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo ANCT - TTATXH.

Tập trung phối hợp rà soát, điều tra cơ bản các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm để xây dựng và triển khai hiệu quả các kế hoạch, phương án nhiệm vụ đảm bảo ANTT năm 2016 trên địa bàn, khu vực được phân công. Phối hợp với các đơn vị chức năng đảm bảo ANTT tại khu vực giáp ranh, bảo vệ an toàn các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên CBCS khắc phục khó khăn, quan tâm chăm lo đời sống CBCS, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, quy trình công tác, lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa không để xảy ra sai phạm, vi phạm pháp luật trong CBCS.