Thành lập Cục Đối ngoại, Bộ Công an

ANTĐ - Sáng 17/9, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự và chủ trì lễ công bố Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Đối ngoại, Bộ Công an.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, trong quá trình phát triển của lực lượng CAND Việt Nam, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế đã luôn kế thừa, phát huy và khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. 

Đến nay, Bộ Công an đã thiết lập quan hệ hợp tác với hàng trăm cơ quan an ninh, cảnh sát thuộc nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ; tham gia 22 tổ chức, diễn đàn hợp tác an ninh, trật tự trong khu vực và trên thế giới, trong đó có Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol. Qua đó, lực lượng CAND đã tạo thế trận vững chắc, có tiếng nói quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế, nâng cao tiềm lực, vị thế của đất nước.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng Ban lãnh đạo Cục Đối ngoại


Cục Đối ngoại, Bộ Công an được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Văn phòng Interpol thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và Vụ hợp tác quốc tế, thực hiện chức năng tham mưu, xây dựng kế hoạch nhằm mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác với an ninh, cảnh sát các nước, các tổ chức quốc tế; tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho lực lượng CAND Việt Nam trong bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH; phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, giải quyết các vấn đề ANTT mang tính toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Ban lãnh đạo Cục Đối ngoại nhanh chóng khắc phục khó khăn, sớm hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình công tác, kiện toàn bộ máy để tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.