Thanh Lam "tái ngộ" Bài hát yêu thích tháng 7

ANTĐ - Diva nhạc nhẹ Thanh Lam trở lại sân khấu Bài hát yêu thích tháng 7 với ca khúc quen thuộc Em yêu anh của Lê Minh Sơn.
Thanh Lam "tái ngộ" Bài hát yêu thích tháng 7 ảnh 1
Nữ ca sĩ Thanh Lam

Trước đó, trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 5, Thanh Lam đã thể hiện rất thành công ca khúc Một khúc sông Hồng, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Sau khi liveshow 5 kết thúc, ca khúc này ngay lập tức xuất hiện trên Bảng xếp hạng và liên tục đạt thứ hạng cao. Và cho đến hiện tại, Một khúc sông Hồng đang tạm thời vươn lên dẫn đầu Bảng xếp hạng tuần 23. Trong liveshow 7, Thanh Lam tiếp tục "tái ngộ" sân khấu Bài hát yêu thích cũng với một ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, ca khúc Em yêu anh. Sự kết hợp với Lê Minh Sơn đã đánh dấu sự đổi mới của Thanh Lam khi chị đam mê theo đuổi dòng nhạc dân gian đương đại, một thể loại âm nhạc kén người nghe. Với hơn 5.600 lượt nghe và 19 bình chọn của Hội đồng bình chọn, chiếm 5,15% bình chọn đã giúp Em yêu anh nằm trong top 3 ca khúc dẫn đầu danh sách các ca khúc biểu diễn tại liveshow 7.

Bên cạnh đó, trong danh sách các ca khúc tham gia biểu diễn tại liveshow Bài hát yêu thích lần này, 8 trên tổng số 12 ca khúc nằm trong top 10 bài hát có lượt nghe cao nhất trên Bảng đề cử tháng 7. Điều này cho thấy, thị hiếu âm nhạc của khán giả nói chung đã có những điểm tương đồng với đánh giá của giới chuyên môn là các thành viên trong Hội đồng tuyển chọn. Trong đó, ba ca khúc nhận được tổng số bình chọn cao nhất cũng là những bài hát nhận được bình chọn cao từ phía khán giả, đó là: Chiều phủ Tây Hồ (sáng tác: Phú Quang, do ca sĩ Tấn Minh và Khánh Linh thể hiện), Quay về (sáng tác: OnlyC, do nhóm 365 thể hiện) và Em yêu anh (sáng tác: Lê Minh Sơn, do Thanh Lam thể hiện).

Thanh Lam "tái ngộ" Bài hát yêu thích tháng 7 ảnh 2

Ca sĩ Tấn Minh và Khánh Linh cùng kết hợp trong ca khúc "Chiều phủ Tây Hồ"

Chiều phủ Tây Hồ từng được gắn liền với nhiều tên tuổi ca sĩ, trong đó có NSND Lê Dung. Đến với Bài hát yêu thích tháng 7, Tấn Minh và Khánh Linh sẽ song ca ca khúc này với âm hưởng nhạc nhẹ, tươi mới, trẻ trung. Sự kết hợp giữa hai giọng hát có kỹ thuật của cặp song ca giúp cho Chiều phủ Tây Hồ trở thành ca khúc được giới chuyên môn đánh giá cao với 19 bình chọn. Cùng với hơn 7.700 lượt nghe, Chiều phủ Tây Hồ đã trở thành ca khúc dẫn đầu trong danh sách 12 ca khúc biểu diễn trong liveshow 7.

Với số lượt nghe lớn nhất trên bảng đề cử liveshow 7 với trên 13.000 lượt, bản hít mới của nhóm 365, ca khúc Quay về, giữ vị trí thứ 2 trong Bảng tổng hợp kết quả bình chọn. Được đánh giá là một nhóm nhạc có giọng hát ổn định, biết phối hợp ăn ý giữa các thành viên cùng với phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, Quay về tiếp tục trở thành ca khúc được trông đợi nhất sau sự xuất hiện ấn tượng của ca khúc Baby don’t cry đã được nhóm 365 biểu diễn trong liveshow 5.

Vị trí thứ 4, 5 lần lượt thuộc về Đồng xanh, một sáng tác của Dương Khắc Linh, được biểu diễn bởi giọng ca Vy Oanh và Nếu chỉ sống một ngày, sáng tác Anh Tuấn do nhóm MTV thể hiện. Nếu MV Đồng xanh đang là bản hit trên các website nghe nhạc như mp3.zing, Youtube và đứng thứ 2 trong top 10 ca khúc có lượt nghe cao nhất trên Bảng đề cử tháng 7 thì Nếu chỉ sống một ngày lại là ca khúc nhận được số bình chọn cao nhất của Hội đồng tuyển chọn, với 20 bình chọn. 

MV  "Beautiful Girl" của Cường Seven đang gây sốt trên mạng youtube

Các ca khúc Beautiful Girl (Cường Seven), Mong manh tình về (Quốc Thiên) và Xóa (G.Plus) lần lượt ở các vị trí thứ 6,7 và 8. Trong đó, G.Plus là nhóm nhạc còn khá mới lạ với số đông khán giả, nhưng ca khúc đậm chất R’B Hiphop Xóa lại là ca khúc đang được rất nhiều khán giả trẻ yêu thích và tìm kiếm.

Ca sĩ Hiền Thục sau nhiều lần lỡ hẹn sẽ góp mặt trong liveshow 7 với ca khúc Nhật ký của mẹ, ca khúc này là món quà mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành tặng cho mẹ mình nhân dịp 8-3 và đã được ca sĩ Hiền Thục thể hiện thành công trong thời gian qua.

Ở vị trí thứ 10 là ca khúc Xin lỗi em sáng tác Liêu Hưng do Noo Phước Thịnh thể hiện. Tiếp đó là ca khúc Nào có ai biết, một ca khúc khá quen thuộc của nhạc sĩ Đức Trí qua sự thể hiện của Phương Thanh. Cuối cùng là ca khúc Khi ra đi do N. P. Thùy Trang sáng tác và biểu diễn. Nếu sự có mặt của “chị Chanh” ở sân khấu Bài hát yêu thích đã trở thành quen thuộc thì đối với cô ca sĩ trẻ đam mê ca hát N. P. Thùy Trang lại là cơ hội đầu tiên được thử sức trong một chương trình âm nhạc lớn. Với sự dìu dắt của nhạc sĩ Dương Khắc Linh và thành công ở những ca khúc trước đó, N. P. Thùy Trang được kỳ vọng sẽ để lại được nhiều dấu ấn trong liveshow lần này.