Thành công vượt lên thành tích của các chiến binh quả cảm

ANTD.VN - Dù không giành chiến thắng trong trận chung kết để bước lên ngôi vô địch, nhưng đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam với tinh thần thi đấu như các chiến binh thực sự đã giành được sự ngưỡng mộ của Tổng thống Hàn Quốc và cổ động viên nước ngoài.

Thành công vượt lên thành tích của các chiến binh quả cảm ảnh 1Từ Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gửi lời chúc mừng tới HLV U23 Việt Nam Park Hang-seo

Phát biểu trên trang mạng xã hội cá nhân ngay sau trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gửi lời chúc mừng tới ông Park Hang-seo và bày tỏ sự vui mừng trước thành tích của đội tuyển Việt Nam. Ông Moon Jae-in viết: “Hình ảnh các cầu thủ cống hiến hết mình thi đấu giữa trời mưa tuyết đã cho chúng ta thấy tinh thần thể thao đầy nhiệt huyết”. 

Tờ Chosun của Hàn Quốc thì viết: “Thời tiết trên sân Thường Châu hôm nay quá tệ. Nhưng các cầu thủ Việt Nam và ông Park Hang-seo vẫn không hề nao núng. Việt Nam không bỏ cuộc. Các chân sút thi đấu hết mình và đã thể hiện rất tốt. Giới hạn về thể lực dường như biến mất nhờ sức mạnh tinh thần. Sự can đảm và đam mê của các cầu thủ Việt Nam đã làm tuyết tan chảy”.

Trên tài khoản mạng xã hội Facebook, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã đăng thông điệp bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, kèm ảnh lá cờ Việt Nam, như sau: “Việt Nam vẫn thắng trong trái tim chúng tôi. Chúc mừng các bạn đã làm nên lịch sử!”. Bất chấp kết quả của trận chung kết, các cổ động viên Đông Nam Á vẫn động viên U23 Việt Nam: “Các bạn là những chiến binh!”, “Chúng tôi tự hào về các bạn!”, “Tôi đã đổi ảnh đại diện thành cờ Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ với các bạn. Một màn trình diễn quá khó tin!”…

Trong những ngày này, những lời chúc mừng như vậy có thể bắt gặp trên phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội khắp châu lục. Mỗi lời chúc một cách thể hiện nhưng tất cả đều toát lên một suy nghĩ chung: khâm phục trước ý chí kiên cường của các chàng trai U23 Việt Nam. Có thể nói đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã giành trọn tình cảm của người hâm mộ trong nước và châu lục. 

Lịch sử bóng đá Việt Nam có không ít thành tích ấn tượng. Đó là lọt vào tứ kết Asian Cup 2007, vô địch AFF Cup 2008 hay việc tham dự U20 World Cup. Tuy nhiên, có một phạm trù lớn hơn thành tích, đó là thành công. Và điều thành công nhất chính là khi chiếm được trái tim của người hâm mộ. Chính U23 Việt Nam đã làm được điều đó bằng những trận đấu làm lay động lòng người.

Không chỉ vậy, có những bình luận còn cho rằng: “Kỳ tích mà thầy trò HLV Park Hang-seo làm được sẽ là một cú hích lớn, không chỉ trong khuôn khổ lĩnh vực thể thao, mà còn đủ sức thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển. Chúng ta đã có được bài học, cứ cố gắng phấn đấu và quyết tâm theo đuổi, rồi sẽ có ngày chúng ta hái quả ngọt”.

Tờ Siam Sport của Thái Lan trong bài bình luận với tựa đề “Từ Việt Nam… đến Thái Lan” thì khẳng định: “Cả bóng đá châu Á đã có một bài học rất thú vị trước hành trình không tưởng của U23 Việt Nam tại giải đấu. Những trận đấu nhiều cảm xúc đã truyền cảm hứng cho các đội bóng khác trong khu vực tự tin hơn trên một đấu trường rộng lớn hơn”.

Trên thực tế, thành tích của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã vượt ra ngoài lĩnh vực bóng đá. Đi kèm với lời chúc mừng thành công của HLV Park và đội tuyển bóng đá Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in còn khẳng định: “Người dân Hàn Quốc rất vui mừng trước công lao của huấn luyện viên Park. Cá nhân tôi còn thấy phấn khởi vì tình hữu nghị Việt - Hàn lại càng thêm gắn bó hơn sau sự kiện này”. Quả thật, các chiến binh U23 Việt Nam đã làm nên những điều kỳ diệu.