Thành công từ sự đồng thuận

ANTĐ - Hơn 1 tháng nay, nhiều tuyến đường, con phố trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) không còn tái diễn tình trạng người dân kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, phương tiện dừng đỗ sai quy định. Kết quả này có được sau khi cơ quan công an triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Người dân thoái mái đi lại trên vỉa hè Quốc lộ 6 địa bàn phường Văn Quán, quận Hà Đông

Gắn trách nhiệm đến từng cá nhân

Kể từ khi được UBND thành phố Hà Nội chọn là tuyến đường điểm để triển khai các giải pháp đảm bảo TTATGT-TTĐT, Quốc lộ 6 đoạn chạy qua địa bàn quận Hà Đông đẹp lên từng ngày; không còn vi phạm liên quan đến lòng đường, vỉa hè và hành lang giao thông. Người dân đã tự giác coi vỉa hè là sở hữu chung, luôn có ý thức đỗ xe, dựng xe đúng quy định. Theo Đại tá Vương Tiến Dũng – Trưởng CAQ Hà Đông, từ giữa tháng 2 vừa qua, CAQ đã xây dựng kế hoạch tăng cường đảm bảo trật tự đô thị với mục đích nâng cao ý thức tự giác tự quản hè phố, chấp hành kỷ cương pháp luật, nếp sống văn minh đô thị của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Nét mới và cũng là giải pháp trọng tâm của kế hoạch lần này là phân công chỉ huy, cán bộ chiến sỹ phụ trách từng tuyến phố, đoạn đường cụ thể.

“Bên cạnh nhiệm vụ trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác tự quản hè phố, mỗi chỉ huy CAP, CSKV, CSTT và lực lượng tự quản tham gia giám sát, nhắc nhở và phối hợp xử lý nếu đoạn đường tiếp quản xảy ra vi phạm” – chỉ huy CAQ Hà Đông nói về việc phân công, phân đoạn để đảm bảo trật tự đô thị, và cho biết sẽ thành lập các tổ công tác duy trì cắm chốt tại các khu vực trước đây hay xảy ra lấn chiếm vỉa hè, lòng đường như cổng trường học, bệnh viện, bên ngoài các chợ, trung tâm mua sắm…

Để công tác đảm bảo trật tự đô thị diễn ra thuận lợi, CAQ Hà Đông đã tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức kẻ vạch sơn trên các tuyến phố chính có vỉa hè rộng nhằm phân định rõ phần được đỗ xe và phần dành cho người đi bộ. “Từ khi vỉa hè được kẻ vạch phân định, người dân hai bên đường có thể tự sắp xếp phương tiện trước cửa nhà, còn lực lượng chức năng cũng không phải liên tục tuần tra, nhắc nhở từ sáng đến đêm” – ông Nguyễn Duy Quang, chủ một cơ sở kinh doanh trên đường Quang Trung cho biết.

“Kéo” người dân vào cuộc

Từ kết quả tổng hợp về từng tuyến phố, số nhà vi phạm về trật tự công cộng, lực lượng công an đã thành lập các tổ công tác đi đến từng hộ nhắc nhở, hướng dẫn sắp đặt hàng hóa và dừng đỗ xe đúng quy định. Thông qua việc gặp gỡ trực tiếp hoặc những buổi họp ban ngành, đoàn thể, lực lượng CSKV tiếp nhận những sáng kiến, đề xuất của người dân về các giải pháp giữ gìn trật tự đô thị trên cơ sở đảm bảo, duy trì hoạt động kinh doanh, sinh hoạt thường nhật. 

“Sau khi nhận thức rõ ý nghĩa của việc đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, người dân không chỉ ủng hộ, tự giác chấp hành chủ trương mà còn trở thành lực lượng thường xuyên hỗ trợ cơ quan công an trong việc hướng dẫn người tham gia giao thông, hộ kinh doanh sắp xếp dừng đỗ xe đúng nơi quy định, không biến lòng đường, hành lang giao thông thành nơi buôn bán” – đồng chí Bùi Văn Úy, Đội trưởng Đội CSGT – TT – PƯN CAQ Hà Đông nói về việc người dân hưởng ứng kế hoạch đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Theo thống kê của cơ quan công an, chỉ trong thời gian ngắn, 100% số hộ dân ở hai bên đường Quốc lộ 6 và một số tuyến phố lớn trên địa bàn quận Hà Đông đã ký cam kết không vi phạm lòng đường, vỉa hè. Nhờ ý thức tự quản được nâng cao nên giờ đây, trật tự đô thị ở hầu hết các tuyến phố đã có sự chuyển biến.