Đào nền nhà để giấu ma túy nhưng vẫn không thoát

Đào nền nhà để giấu ma túy nhưng vẫn không thoát

ANTĐ -Ngày 1-8, tại tỉnh Hòa Bình, TAND tối cao đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức Hợi (SN 1971) trú tại tổ 2 phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Quản lý quán karaoke môi giới mại dâm

Quản lý quán karaoke môi giới mại dâm

ANTĐ - Với tội “Môi giới mại dâm”, chiều 23-7, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đỗ Ngọc Khang (SN 1986, trú ở thôn Đa Cốc, xã Bình Thanh, Kiến Xương, Thái Bình) 42 tháng tù giam. Trước đó, ngày 15-5, TAND quận Cầu Giấy đã tuyên phạt bị cáo 48 tháng tù, cũng về tội “Môi giới mại dâm”.
Vừa “đi khách”, vừa môi giới cho em gái bán dâm

Vừa “đi khách”, vừa môi giới cho em gái bán dâm

ANTĐ - T ại phiên phúc thẩm chiều qua (22-7), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hà Thị Lan (SN 1989, trú ở xóm Phú Cường, xã Lương Sơn, Yên Lập, Phú Thọ) 12 tháng tù giam về tội “Môi giới mại dâm”, quy định tại Điều 255-BLHS. Cô gái được môi giới “đi khách” và bị bắt quả tang cùng “Tú bà” này không phải người xa lạ mà chính là em gái ruột của Lan, tên Hà Thị H (SN 1992), trú cùng địa chỉ.
Ảnh minh họa

Bản án nghiêm cho các đối tượng cướp xe máy

ANTĐ - Ngày 14-7, TAND huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, cho biết, vừa đưa ra xét xử lưu động vụ án “cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản” tại xã Nghĩa Thắng. Phiên tòa thu hút sự quan tâm, theo dõi của người dân địa phương.
Cựu Chi cục trưởng thi hành án nhận mức án nhẹ nhàng

Cựu Chi cục trưởng thi hành án nhận mức án nhẹ nhàng

ANTĐ - Chiều qua (10-7), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trịnh Ngọc Chung (SN 1959, trú ở phố Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) – cựu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng 30 tháng tù và cho hưởng án treo về tội “Ra quyết định trái pháp luật”, theo Điều 269-BLHS. 
Đòi tiền xuất khẩu lao động, một người dân bị giám đốc gọi người đâm chết

Đòi tiền xuất khẩu lao động, một người dân bị giám đốc gọi người đâm chết

ANTĐ - Đóng tiền cho công ty môi giới lao động, năm lần bảy lượt công ty hẹn ngày bay nhưng rồi lại hủy. Chờ đợi mãi không có kết quả nên anh Hạnh cùng bố của mình đến chi nhánh CTCP thương mại và xuất nhập khẩu xây dựng Cosveco tại Nghệ An để đòi lại tiền cọc thì bị nhóm côn đồ đâm chết.
2 lãnh đạo phường lĩnh án tù vì đất

2 lãnh đạo phường lĩnh án tù vì đất

ANTĐ -Liên quan đến vụ san lấp, chia lô, bán kiếm lời bất chính nhiều tỷ đồng từ đất nông nghiệp, 2 cựu lãnh đạo phường cùng với 4 bị can khác bị khởi tố, nhận án tù.
Phú Yên: Nguyên giám đốc Sở TN-MT lĩnh án 4 năm tù

Phú Yên: Nguyên giám đốc Sở TN-MT lĩnh án 4 năm tù

ANTĐ -Sau ba ngày xét xử sơ thẩm (lần 2), chiều 12-6, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Phúc (Nguyên giám đốc Sở TN-MT) 4 năm tù về tội tham ô tài sản. Tuy nhiên, bị cáo Phúc không có mặt ở phiên tòa do bị bệnh.
Xét xử 2 đối tượng trộm cắp trong Khu Kinh tế Vũng Áng

Xét xử 2 đối tượng trộm cắp trong Khu Kinh tế Vũng Áng

ANTĐ - Ngày 10-6, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt 2 đối tượng Lê Trọng Tú (SN 1992) và Lô Minh Trọng (SN 1989), quê ở xã Nghĩa Đông và Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An), đều là công nhân của Công ty cổ phần Hưng Nghiệp Hòa Thái 30 tháng tù giam và 24 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1 Điều 138 - Bộ luật Hình sự. 
Lĩnh án vì… ra oai

Lĩnh án vì… ra oai

ANTĐ - Xuất phát từ việc nợ nần, Nguyễn Hữu Giang bị nhóm đối phương tấn công, song đã chạy thoát. Đối tượng sau đó bảo đồng bọn về nhà lấy súng để dằn mặt đối thủ.

Xét xử các bị cáo lợi dụng tuần hành để “trộm cắp tài sản” và “chống người thi hành công vụ”

Xét xử các bị cáo lợi dụng tuần hành để “trộm cắp tài sản” và “chống người thi hành công vụ”

ANTĐ - Ngày 5-6, TAND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo lợi dụng tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để “trộm cắp tài sản” và “chống người thi hành công vụ”.