Thắng tối thiểu U23 Lào, U23 Việt Nam giành lại ngôi đầu bảng B

ANTĐ - Chỉ thắng sát nút U23 Lào với tỉ số 1-0, nhưng cũng đủ để U23 Việt Nam giành lại ngôi đầu bảng B từ tay U23 Thái Lan.
Thắng tối thiểu U23 Lào, U23 Việt Nam giành lại ngôi đầu bảng B ảnh 1Quốc ca Việt Nam vừa vang lên trên sân Bishan
HLV Miura tỏ ra rất coi trọng việc giành 3 điểm trong trận đấu này, khi tung Công Phượng vào sân đá ngay từ đầu, cặp với Văn Toàn.
TRẬN ĐẤU CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!
Trận đấu đang diễn ra với tốc độ trung bình. U23 Lào chủ động đá phòng ngự rất đông. Trong khi U23 Việt Nam không có gì vội vàng trong việc đưa bóng lên tấn công.
Trung vệ Mạnh Hùng vừa có tình huống đá phạt trực tiếp khá nguy hiểm về phía khung thành U23 Lào.
Trên sân lúc này trời vẫn đang mưa nhỏ, nên lối đá của hai đội đều bị ảnh hưởng. Áp lực mà U23 Việt Nam tạo về phía đối thủ vẫn chưa đủ để trở thành những cơ hội nguy hiểm.
U23 Việt Nam trong gần 20 phút vừa qua đang làm mọi cách để tiếp cận khung thành U23 Lào, nhưng trước hàng phòng ngự khá kín kẽ của đối phương, chưa có cơ hội nào đáng chú ý được tạo ra.
Công Phượng, cầu thủ đang có phong độ cao với 3 bàn thắng tại giải, cũng chưa đưa ra được cú dứt điểm nào.
Thắng tối thiểu U23 Lào, U23 Việt Nam giành lại ngôi đầu bảng B ảnh 2Công Phượng chưa tạo được dấu ấn
HLV Miura phải thực hiện sự thay người bất đắc dĩ. Thanh Hiền vào sân thay Hữu Dũng bị chấn thương.
Phút 35, tỉ số vẫn đang là 0-0, cùng một thế trận chưa thật sự hấp dẫn.
Công Phượng vừa thực hiện quả phạt góc, đá thẳng về phía khung thành U23 Lào. Nhưng anh không thành công.
Trước việc U23 Lào phòng ngự khá tiêu cực, các học trò của HLV Miura vẫn chưa có những giải pháp thích hợp để có thể tạo đột biến. 
Thắng tối thiểu U23 Lào, U23 Việt Nam giành lại ngôi đầu bảng B ảnh 3ĐT U23 Lào vẫn đang chơi rất khó chịu (Ảnh: Tuổi trẻ)
KẾT THÚC HIỆP 1, HAI ĐỘI HÒA 0-0
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ tại bảng A, U23 Myanmar đang hòa chủ nhà U23 Singapore 1-1
HIỆP 2 BẮT ĐẦU!!!
Tất cả đang chờ đợi sự đột biến nơi U23 Việt Nam.
HLV Miura đã tung trung phong Mạc Hồng Quân vào sân thay cho Thanh Bình, người chơi mờ nhạt trong hiệp 1.
U23 Việt Nam đang đá với 3 hậu vệ. Đây là quyết định hợp lý của HLV Miura, vì chúng ta cần bàn thắng, trong khi các cầu thủ U23 Lào không quá sắc sảo để có thể tạo ra sức ép ngược trở lại.
Thắng tối thiểu U23 Lào, U23 Việt Nam giành lại ngôi đầu bảng B ảnh 4Công Phượng và các đồng đội vẫn đang nỗ lực tìm giải pháp làm tung lưới U23 Lào. Ảnh Phan Quân
Cả 11 cầu thủ Lào đã co hết về phần sân nhà để phòng ngự. Trong khi U23 Việt Nam vẫn tỏ ra thiếu sắc sảo. Nếu cứ đá thế này, không ngạc nhiên nếu trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0.
Thắng tối thiểu U23 Lào, U23 Việt Nam giành lại ngôi đầu bảng B ảnh 5
VÀOOOOOOOO!!!
Thanh Hiền là người mở tỉ số cho U23 Việt Nam!!!
Trước đó, Công Phượng đã có pha đi bóng táo bạo, bóng bật ra đúng bị trí của Thanh Hiền và cấu thủ này đã tận dụng thành công, đưa U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước. Công Phượng đã góp công trong bàn thắng này.
Bàn thắng ở phút 66 vừa rồi có lẽ sẽ giúp các học trò của HLV Miura dễ đá hơn rất nhiều, sau khi gánh nặng đã được trút bỏ.
Thắng tối thiểu U23 Lào, U23 Việt Nam giành lại ngôi đầu bảng B ảnh 6Niềm vui của các CĐV Việt Nam trên khán đài sân Bishan. Ảnh Bách Nhật
Thế trận lúc này đã sáng sủa hơn rất nhiều cho U23 Việt Nam. Mạc Hồng Quân và Phi Sơn vừa có những cơ hội nhân đôi cách biệt, nhưng không chiến thắng được thủ thành Keodouangdeth của Lào.
Thắng tối thiểu U23 Lào, U23 Việt Nam giành lại ngôi đầu bảng B ảnh 7Thủ môn Keodouangdeth của U23 Lào chơi khá tốt ở trận này. Ảnh Phan Quân
Bàn mở tỉ số quyết đoán của hậu vệ Thanh Hiền
Trận đấu đang đi về những phút cuối. U23 Việt Nam vẫn muốn nhân đôi cách biệt, trong khi U23 Lào không có dấu hiệu gì cho thấy họ đủ khả năng san bằng tỉ số.
Thắng tối thiểu U23 Lào, U23 Việt Nam giành lại ngôi đầu bảng B ảnh 8Niềm sung sướng của Á hậu Việt Nam Dương Tú Anh (phải) trên khán đài sân Bishan. Ảnh Phan Quân
HẾT GIỜ!!!
Kết quả cuối cùng, U23 Việt Nam thắng sát nút U23 Lào 1-0. Thầy trò HLV Miura đã trở lại ngôi đầu bảng B với 9 điểm và hiệu số +11. 
Trận đấu cùng giờ tại bảng A, U23 Myanmar làm nên bất ngờ khi thắng chủ nhà U23 Singapore 2-1.
Ở trận đấu tiếp theo, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Đông Timor lúc 19h30 ngày 7-6.
Thắng tối thiểu U23 Lào, U23 Việt Nam giành lại ngôi đầu bảng B ảnh 9

CĐV Việt Nam tại sân Bishan - Ảnh: Quốc Khánh

Đội hình thi đấu:
U23 Việt Nam: Minh Long, Hữu Dũng, Ngọc Hải, Mạnh Dũng, Ngọc Thịnh, Huy Hùng, Đức Huy, Phi Sơn, Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Bình. Dự bị: Văn Tiến, Duy Mạnh, Hồng Quân, Ngọc Thắng, Thanh Hiền, Huy Toàn, Tiến Dũng.
U23 Lào: Vathana, Thinnakone, Keoviengpheth, Souk Aphone, Maitee, Bounthavy, Phoutthasay, Sinnaione, Sengdao, Tiny. Dự bị: Sonevilay, Khonesavanh, Thenthong, Soukchinda, Vilayout, Soukthavy, Khouanta, Xaisongkham, Lembo.

Ở trận đấu diễn ra lúc 15h00 hôm nay, U23 Thái Lan đã đẩy U23 Malaysia vào cửa tử, với chiến thắng 1-0. Điều đó đồng nghĩa U23 Malaysia gần như đã không còn cơ hội vào bán kết, khi chỉ có 3 điểm sau 3 trận.

Trở lại với trận đấu gặp U23 Lào, HLV Miura nhiều khả năng sẽ cất một số trụ cột quan trọng trên băng ghế dự bị. Công Phượng hay Hồng Quân có thể được thay thế bằng Phi Sơn và Thanh Bình, cặp tiền đạo cũng đã đá chính trong trận ra quân thắng 6-0 trước U23 Brunei.

Thắng tối thiểu U23 Lào, U23 Việt Nam giành lại ngôi đầu bảng B ảnh 10

Niềm vui sẽ tiếp tục đến với U23 Việt Nam. (Ảnh: Quang Thắng)

U23 Lào là đối thủ rất dễ chịu của U23 Việt Nam, khi ở cả 5 trận từng gặp tại SEA Games, chúng ta đều thắng, ghi tới 19 bàn và chỉ thủng lưới 4.

Sau chiến thắng 5-1 trước U23 Malaysia, tinh thần các cầu thủ U23 Việt Nam đang rất thoải mái và họ tất nhiên hướng tới một chiến thắng nữa. Tuy nhiên, chắc chắn HLV Miura sẽ không cho các cầu thủ của mình đá quá quyết liệt, vì đây là thời điểm không được phép có những chấn thương đáng tiếc xảy ra.