Thắng dễ Thụy Sĩ 5-2, Pháp sớm giành vé vào vòng 16 đội

ANTĐ - Không như kỳ vọng về trận đấu căng thẳng và kịch tính, Pháp trong ngày hàng công bùng nổ đã giành thắng lợi tưng bừng 5-2 trước Thụy Sĩ trên sân Arena Fonte Nova để sớm ghi tên mình vào vòng 16 đội.
Thực tế thầy trò HLV Ottmaz Hitzfeld chỉ duy trì được thế trận cân bằng với Pháp vỏn vẹn trong 10 phút đầu tiên của trận đấu. Việc trung vệ Von Bergen phải rời sân sau pha cao chân của Giroud đã báo hiệu một trận đấu đầy “giông tố” với Thụy Sĩ.
Thắng dễ Thụy Sĩ 5-2, Pháp sớm giành vé vào vòng 16 đội ảnh 1
Thụy Sĩ chỉ có khoảng 10 phút đầu trận chơi ngang ngửa trước Pháp
Sau khi Benzema 2 lần liên tiếp uy hiếp khung thành thủ môn Benaglio với những pha dứt điểm hiểm hóc, Pháp đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 17 sau pha bật cao đánh đầu “trái phá” của Giroud. Đây cũng là bàn thắng thứ 100 của Gà trống Gauloise tại các kỳ World Cup.
Thắng dễ Thụy Sĩ 5-2, Pháp sớm giành vé vào vòng 16 đội ảnh 2
Bàn thắng thứ 100 của Pháp tại các kỳ World Cup đến từ pha không chiến uy lực của Giroud
Chưa hết choáng váng sau bàn thua đầu tiên, các cầu thủ Thụy Sĩ chuyền bóng sai địa chỉ ngay phần sân nhà và tạo điều kiện để Pháp tổ chức phản công và Matuidi nâng tỷ số lên 2-0 với pha dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp chỉ 1 phút sau đó.
Thắng dễ Thụy Sĩ 5-2, Pháp sớm giành vé vào vòng 16 đội ảnh 3
Matuidi cũng có bàn thắng khá dễ dàng ở góc hẹp
Kể từ lúc này, các học trò của HLV Ottmar Hitzfeld chỉ còn biết oằn mình chịu trận trước những pha lên bóng liên tiếp của đối phương và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Benaglio khi chiến thắng Benzema trên chấm phạt đền, cách biệt tỷ số có lẽ đã được đào sâu ở phút 32. Tình huống đá bồi ngay sau đó của Cabaye vào gôn trống cũng dội xà ngang bật ra trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Pháp.
Thắng dễ Thụy Sĩ 5-2, Pháp sớm giành vé vào vòng 16 đội ảnh 4
Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền...

Thắng dễ Thụy Sĩ 5-2, Pháp sớm giành vé vào vòng 16 đội ảnh 5
...nhưng Benzema vẫn có bàn thắng thứ 3 tại World Cup năm nay ở hiệp 2
Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps cũng không phải tiếc nuối quá lâu. Bởi chỉ 8 phút sau đó, từ một pha phản công thần tốc, Giroud đã căng ngang thuận lợi để Valbuena đệm bóng cận thành, tung lưới Thụy Sĩ, nâng tỷ số lên 3-0.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Thụy Sĩ không còn gì để mất đã chủ động đẩy cao đội hình, cùng Pháp tạo nên thế trận đôi công hết sức hấp dẫn. Khi đội bóng xứ sở đồng hồ còn đang ngẩn ngơ tiếc nuối các cơ hội bị bỏ lỡ thì Benzema đã có bàn thắng thứ 3 tại VCK World Cup năm nay sau khi nhận bóng thuận lợi từ đường chuyền tinh tế của Paul Pogba ở phút 67.
Thắng dễ Thụy Sĩ 5-2, Pháp sớm giành vé vào vòng 16 đội ảnh 6
Hàng công tuyển Pháp đã có ngày thi đấu xuất sắc
Tỷ số được nâng lên thành 5-0 cho tuyển Pháp chỉ 6 phút sau đó, khi Benzema chuyền bóng thuận lợi để Sissoko đệm lòng vào góc xa, hạ gục thủ thành Benaglio. 

Tưởng chừng Thụy Sĩ sẽ hoàn toàn sụp đổ thì bất ngờ họ có liền 2 bàn thắng đẹp mắt chỉ trong vòng 5 phút. Phút 82, Dzemaili sút bóng căng và sệt, xuyên hàng rào chắn, tung lưới Hugo Lloris, trước khi Xhaka dứt điểm ở cự ly gần, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-5.
Thắng dễ Thụy Sĩ 5-2, Pháp sớm giành vé vào vòng 16 đội ảnh 7
Nỗ lực muộn màng của Thụy Sĩ chỉ giúp họ có 2 bàn thắng rút ngắn tỷ số đẹp mắt ở cuối trận
Trận đấu khép lại với tình huống Benzema dứt điểm kỹ thuật sát vòng cấm tung lưới thủ thành Benaglio nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu. Tuy nhiên, thắng lợi tưng bừng 5-2 cũng giúp đội tuyển Pháp trở thành đội bóng đầu tiên ở bảng E giành vé vào vòng 16 đội sau 2 lượt trận đầu tiên.  
Đội hình 2 đội:
Pháp: Lloris, Debuchy, Varane, Sakho (Koscielny; 66’), Evra, Valbuena (Griezmann; 82’), Cabaye, Cissoko, Matuidi, Benzema, Giroud (Pogba; 63’).
Thụy Sĩ: Benaglio, Lichsteiner, Djourou, Von Bergen (Senderos; 9’), Rodriguez, Behrami (Dzemaili; 46’), Inler, Xhaka, Shaqiri, Mehmedi, Seferovic (Drmic; 69’).