Thăng cấp bậc hàm Đại tướng đối với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 20-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tướng và Thượng tướng đối với các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Vinh dự được thăng cấp bậc hàm Đại tướng gồm: đồng chí Lương Tam Quang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tướng đối với đồng chí Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tướng đối với đồng chí Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Minh Hưng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Và các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao các Quyết định và chúc mừng 3 đồng chí vinh dự được thăng cấp bậc hàm, quân hàm Đại tướng, Thượng tướng; khẳng định, đây là niềm vinh dự, tự hào đối với CBCS lực lượng vũ trang nhân dân cũng như cá nhân, gia đình và quê hương mỗi đồng chí.

Đại tướng Lương Tam Quang sinh ngày 17/10/1965; Quê quán: Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật, An ninh; Lý luận chính trị: Cao cấp

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đồng chí từng được trao tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì; 4 Huân chương, Huy chương của Nhà nước Lào (Huân chương Tự do hạng Ba, Huân chương Hữu nghị, Huân chương Anh dũng hạng Nhất, Huy chương Hữu nghị).

Đồng chí đã trải qua nhiều cương vị công tác: Phó Trưởng phòng, Cục An ninh kinh tế, Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Trưởng phòng - Thư ký lãnh đạo Bộ Công an; Phó Cục trưởng - Thư ký lãnh đạo Bộ Công an; Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an.

Tháng 8/2010, đồng chí được bổ nhiệm Cục trưởng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng (tháng 11/2014); từ tháng 9/2017 là Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Từ tháng 8/2019, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, được bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (tháng 5/2020); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (tháng 1/2020); được thăng cấp bậc hàm Trung tướng (tháng 1/2019).

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng (tháng 1/2022).

Ngày 6/6/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng ngày, Bộ Chính trị có Quyết định số 1299 chỉ định đồng chí Lương Tam Quang giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 16/8/2024, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Bộ trưởng Lương Tam Quang được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung Bộ Chính trị khoá XIII.

Ngày 20/10/2024, đồng chí được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.