Tháng 9 sẽ triển khai khắc phục đường ống nước sông Đà

ANTĐ - Tại phiên họp HĐND TP Hà Nội vào chiều qua 10-7, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, vào chiều cùng ngày, đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội đã vỡ lần thứ 8. “Chủ tầu tư là Công ty CP xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex) hứa sẽ khắc phục xong trước 23h đêm nay (ngày 10-7)”, Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng thông báo. 

Nguyên nhân vỡ đường ống nước sông Đà chủ yếu do vật liệu ống 
chưa phù hợp với điều kiện truyền tải nước

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, qua 5 năm đưa vào vận hành sử dụng, đường ống dẫn nước sông Đà về Hà Nội đã 8 lần vỡ. Đánh giá ban đầu từ các sở, ngành cùng các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân chủ yếu do vật liệu ống sử dụng cho công trình chưa phù hợp với điều kiện truyền tải nước về TP.

Trách nhiệm trước hết thuộc về Vinaconex. Song, trong vấn đề này, UBND TP Hà Nội cũng chưa có sự phối hợp, giám sát công trình sau hoàn thiện. “UBND TP đã chỉ đạo Vinaconex khẩn trương đầu tư xây dựng đường ống thứ 2, triển khai ngay trong tháng 9 này. Nếu Vinaconex không đủ năng lực, UBND TP sẽ đứng ra thực hiện. Trước mắt sẽ làm 10km thuộc đoạn tuyến thường xuyên vỡ do địa chất kém, kịp thời phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2014 và nhu cầu sử dụng nước mùa hè năm 2015 của người dân”, ông Nguyễn Quốc Hùng khẳng định.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND  TP, TP Hà Nội đã đưa ra nhiều giải pháp để đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân trên địa bàn. Tuy vậy, trong giai đoạn đầu việc cấp nước có nơi chưa đạt yêu cầu, mong người dân chia sẻ với TP. Trong thời gian tới, TP sẽ bằng mọi biện pháp đưa nước sạch về những khu vực còn thiếu.