Thận trọng với côn trùng bay vào mắt

ANTĐ - Chị Nguyễn Thị Hằng, ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội trên đường đi về nhà bị côn trùng bay vào mắt. Theo phản xạ, chị dùng tay dụi mắt. Sáng hôm sau, chị thấy mắt sưng và lóa. Đến bệnh viện mắt khám các bác sỹ phát hiện thấy giác mạc bị xước và cho thuốc điều trị.

Theo các bác sỹ ở bệnh viện Mắt Hà Nội, thời gian gần đây, khoa khám bệnh ngày nào cũng phải tiếp nhận gần 10 bệnh nhân có triệu chứng như trên. Vì đây là thời điểm giao mùa thường có nhiều loại côn trùng bay trên trời nhất là vào buổi tối. Những loại côn trùng khi bay vào da người (như cẳng tay, cánh tay hoặc trên mặt, mắt) nếu vô ý đập làm chúng chết sẽ tiết ra độc tố gây bỏng vùng da tiếp xúc.

Riêng đối với mắt các bác sỹ khuyên mọi người khi đi vào buổi tối nên đeo kính. Khi côn trùng bay vào mắt cách tốt nhất không nên dụi mà rửa ngay bằng nước sạch (không tự ý dùng các loại thuốc nhỏ mắt), sau đó đến các cơ sở y tế chuyên khoa mắt để điều trị vừa chóng khỏi vừa tránh biến chứng do độc tố của côn trùng tiết ra.