Thận trọng trước U23 Myanmar, “tướng” Phúc tính chuyện xáo trộn đội hình

ANTĐ - Nhận thấy U23 Myanmar có dấu hiệu “giấu bài” khi chỉ tung đội hình phụ trong trận giao hữu thua 1-3 trước CLB Đồng Nai chiều 9/6, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc tính đến khả năng sẽ xáo trộn đội hình trong cuộc thử sức với đối thủ này ngày mai.

HLV Hoàng Văn Phúc tại cuộc họp báo trước trận đấu

Tại cuộc họp báo trước trận đấu tổ chức trưa nay tại khách sạn Đệ Nhất – TP.HCM, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc tiếp tục khẳng định sẽ tận dụng trận giao hữu với U23 Myanmar để thử nghiệm các vị trí trên sân.

Ông Phúc cho biết, hiện tại U23 Việt Nam vẫn đang cố gắng xây dựng một lối chơi linh hoạt dựa trên một số sơ đồ chiến thuật chính như 4-4-2, 4-3-3, 4-1-4-1…Tuy nhiên theo ông Phúc, điều quan trọng là dù thi đấu với đấu pháp nào thì các cầu thủ cũng phải thể hiện được tính kỷ luật và tinh thần đồng đội.

HLV Hoàng Văn Phúc cũng tiết lộ, đội hình xuất trận của U23 Việt Nam trong trận đấu tới sẽ có nhiều sự điều chỉnh. “Mục tiêu chính của chúng tôi là trao cơ hội cho các cầu thủ cọ xát và thể hiện khả năng của mình. Chính vì vậy, nhiều khả năng BHL sẽ ưu tiên dành sự thử nghiệm cho các nhân tố mới”, ông Phúc nói.

Nhưng ở một khía cạnh khác, việc quyết định không tung ra sân đội hình mạnh nhất cũng đã cho thấy sự thận trọng của thuyền trưởng họ Hoàng trước U23 Myanmar – một trong những đối thủ được đánh giá là đáng gờm với U23 Việt Nam tại SEA Games 27.

Là người trực tiếp có mặt tại sân Đồng Nai để xem “chân cẳng” U23 Myanmar, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc không tránh khỏi sự thất vọng bởi U23 Myanmar chủ động cất quá nhiều trụ cột trên băng dự bị. Mặc dù vậy, với những gì được chứng kiến, ông Phúc vẫn đánh giá khá cao đối thủ của mình: “Họ có nền tảng chuyên môn cơ bản tốt, lối chơi nhanh dựa trên nền tảng thể lực dồi dào. Tuy thua CLB Đồng Nai nhưng tôi cho rằng U23 Myanmar vẫn chưa bộc lộ hết tiềm năng”.

Bên phía đối diện, HLV trưởng U23 Myanmar không tham dự cuộc họp báo mà uỷ quyền cho Trưởng đoàn Tin Myint Aung nên thông tin về đội khách lại càng trở nên bí ẩn. Lẽ dĩ nhiên, với cương vị trưởng đoàn, ông Tin Myint Aung đã dành nhiều khen ngợi rất xã giao đối với U23 Việt Nam.

Về mục tiêu của U23 Myanmar ở trận đấu tới, ông Tin Myint Aung chỉ nói ngắn gọn: “Việt Nam luôn là một đội bóng mạnh và có truyền thống trong khu vực. Trận đấu ngày mai là cơ hội để U23 Myanmar nhìn lại điểm mạnh, yếu của mình cũng như của đối thủ  để chuẩn bị tốt hơn trong mục tiêu vàng ở SEA Games 27 tới”.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ diễn ra vào 18h30 chiều mai (11/6) trên SVĐ Thống Nhất và được truyền hình trực tiếp trên VTV6. Vé xem trận đấu được BTC công bố gồm có 3 mệnh giá: 50.000đ, 80.000đ và 120.000đ.