Thân phận kẻ trốn chạy chống trả, bị Cảnh sát Trung Quốc bắn chết

ANTD.VN - Kẻ bị Cảnh sát Trung Quốc bắn chết trong quá trình bỏ trốn, chống trả là Thào Seo Chúng, đối tượng cũng đang bị Công an tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Điện Biên ra quyết định truy nã về hành vi mua bán người và mua bán trẻ em.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cuối tháng 3-2017, từ thông tin do Công an tỉnh Lào Cai cung cấp, trao đổi, lực lượng chức năng của Trung Quốc đã phát hiện các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật và tổ chức vây bắt.

Quá trình bắt giữ, do các đối tượng chống trả quyết liệt, Cảnh sát Trung Quốc đã tiêu diệt đối tượng Thào Seo Chúng (24 tuổi, trú tại huyện Bảo Thắng, Lào Cai); bắt giữ đối tượng Cư Hòa Vềnh (22 tuổi, quê quán Đắk Lắk). Đối tượng thứ ba trong nhóm là Giàng Seo Cháng (21 tuổi, trú tại xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, Lào Cai) đã bỏ trốn.

Chỉ trong thời gian ngắn sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức phục kích, bắt giữ Giàng Seo Cháng ngay khi đối tượng đặt chân về Việt Nam. Cho đến ngày 7-4, Cảnh sát Trung Quốc đã hoàn tất xong các thủ tục bàn giao cho lực lượng chức năng của Việt Nam.

Vậy Thào Seo Chúng là ai? Đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Thào Seo Chúng đang cùng lúc bị Công an tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Điện Biên ra quyết định truy nã về hành vi mua bán người và mua bán trẻ em.

Khoảng tháng 4-2016, Sùng Seo Vảng (21 tuổi, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai) chủ động làm quen rồi kết hôn với chị Giàng Thị D (20 tuổi, trú tại huyện Bắc Hà). Thực chất, mục đích của Vảng là lừa bán chị D. sang Trung Quốc.

Cuối tháng 9-2016, Vảng gặp Thào Seo Chúng và 1 đối tượng, rồi bàn bạc, quyết định… về bán vợ sang Trung Quốc với giá 15.000 Nhân dân tệ. Sau khi gây án, Thào Seo Chúng bỏ trốn khỏi địa phương, rồi bị cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định truy nã về tội mua bán người.

Trốn truy nã, Thào Seo Chúng sang Trung Quốc, chập vào băng nhóm người Việt Nam đều có lệnh truy nã, thuê nhà ở Hà Khẩu tá túc. Đáng chú ý, bọn này tiếp tục hình thành các đường dây mua bán người.

Thông tin về ổ nhóm tội phạm nguy hiểm này được Công an Lào Cai thường xuyên nắm bắt, trao  đổi với Công an Trung Quốc để lên kế hoạch bắt giữ. Cuối tháng 3-2017, lực lượng chức năng Trung Quốc đã phát hiện các đối tượng và tổ chức vây bắt. Quá trình bắt giữ, do các đối tượng dùng súng chống trả quyết liệt, buộc Cảnh sát Trung Quốc nổ súng tiêu diệt Thào Seo Chúng.