Thân nhân nạn nhân phẫn uất khi thuyền trưởng phà Seoul chỉ bị kết án 36 năm tù

ANTĐ - Thuyền trưởng phà Seoul Hàn Quốc, chiếc phà bị chìm vào tháng 4-2014 đã bị kết án 36 năm tù vì tội cẩu thả, thay vì tử hình như trước đây.

Lee Joon-seok là thuyền trưởng và là một trong số 15 thành viên thủy thủ đoàn trên chiếc phà định mệnh chìm hồi tháng 4-2014. Các công tố viên đã cáo buộc ông Lee tội giết người và đề nghị mức án tử hình, nhưng các thẩm phán đã không chấp nhận bản án đó vì cho rằng ông ta không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm về thảm kịch này.

Các thành viên thủy thủ đoàn tại tòa án

Thay vào đó, tòa tuyên án ông Lee 36 năm tù vì tội cẩu thả dẫn đến chết người. Một thành viên khác là kỹ sư trưởng chiếc phà bị kết án 30 năm tù, 13 người còn lại có mức án lên đến 20 năm tù vì bỏ rơi hành khách và vi phạm pháp luật hàng hải.

Trước bản án của tòa án Hàn Quốc dành cho thành viên thủy thủ đoàn phà Seoul, thân nhân các nạn nhân đã vô cũng bức xúc và quẫn trí. Một người phụ nữ đã gào lên trong phòng xử án: “Thật không công bằng cho cuộc sống của con em chúng tôi, họ xứng đáng phải nhận cái chết!”

Trong suốt phiên tòa ông Lee luôn miệng xin lỗi vì bỏ rơi những học sinh. Phóng viên Ste phen Evans của BBC có mặt tại phiên tòa cho biết: “Khi bản án được đưa ra, đã có tiếng khóc của nỗi đau đớn và giận dữ từ một số các gia đình tang quyến. Họ muốn thẩm phán phán quyết là "tội giết người" cho sự nghiêm trọng và sơ suất của những thủy thủ đoàn”.

Một người cha 30 tuổi mất con cho biết ông sẽ chờ đến 30 năm nữa, khi các thủy thủ ra tù, ông sẽ báo thù.

9 thi thể vẫn còn mất tích trong vụ chìm phà Seoul hồi tháng 4-2014

Vài giờ trước khi phán quyết, chính phủ Hàn Quốc đã kêu gọi ngừng việc tìm kiếm thi thể trên phà bị chìm vào ngày 16-4-2014. Tổng cộng có 295 thi thể được tìm thấy, nhưng vẫn còn 9 thi thể vẫn còn mất tích. Điều này đã dẫn đến chính phủ Hàn Quốc bị dân chúng chỉ trích nặng nề về tiêu chuẩn an toàn và cách xử lý cứu hộ khi gặp nạn.

Các bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã bị giải tán và thay thế bằng một tổ chức mới sau khi bị cáo buộc không hành động nhanh chóng để cứu sống các nạn nhân. Nhiều người cho rằng thảm họa xảy ra do chiếc phà không đủ tiêu chuẩn hoạt động vì chở quá số hàng quy định và các thành viên thủy thủ đoàn thiếu kinh nghiệm làm việc.

Trước đó, dân chúng Hàn Quốc vô cùng bức xúc trước thông tin thành viên trong đoàn bỏ chạy và yêu cầu học sinh, những người trên tàu đứng yên tại chỗ thay vì di tản lên boong tàu để được cứu hộ.