Thần đồng violon thế giới thi môn... trượt tuyết ở Olympic Sochi

ANTĐ - Dù chỉ về đích thứ 67 trong cuộc thi trượt tuyết vượt chướng ngại vật tại Sochi nhưng nữ nghệ sĩ violon nổi tiếng Vanessa-Mae vẫn gây tiếng vang lớn tại Thế vận hội mùa đông năm nay với việc hoàn thành giấc mơ tham dự một kỳ Olympic.

Cái tên Vanessa-Mae không quá xa lạ với những người hâm mộ âm nhạc, bởi nghệ sĩ sinh năm 1978 có cha là người Thái Lan, đã nổi tiếng trên thế giới với hơn 10 triệu album được tiêu thụ, cũng như có tên trong danh sách triệu phú của tạp chí Forbes.

Tuy nhiên, việc Vanessa-Mae đăng ký tham dự Olympic Sochi 2014 với tư cách một VĐV của Thái Lan, dưới tên gọi Vanessa Vanakorn theo họ bố thì thật sự khiến cả thế giới phải kinh ngạc. 

Thiên tài Violon thế giới Vanessa-Mae 

Nữ nghệ sĩ violon danh tiếng sinh ra ở Singapore, trưởng thành ở nước Anh, từng được biết đến với biệt danh thần đồng violon đã hoàn thành bài thi của mình tại Sochi ở vị trí thứ 67, xếp cuối cùng so với các đồng nghiệp và thua kém người giành HCV ở nội dung này là Tina Mae của Slovenia tới gần 50 giây.

Tuy nhiên, con số này không quá quan trọng bởi so sánh thành tích của một nghệ sĩ violon mới tập luyện được 6 tháng với một VĐV chuyên nghiệp là khập khiễng. Và cũng bởi Vanessa-Mae chỉ muốn tham dự Sochi 2014 để được tận hưởng không khí và trải nghiệm tinh thần Olympic cao quý như thừa nhận của thiên tài violon thế giới.

“Tôi không hề có ý định đến đây để cạnh tranh với các VĐV trượt tuyết nổi tiếng khác. Tôi chỉ muốn thưởng thức một trải nghiệm hết sức thú vị của cuộc sống”, Vanessa-Mae chia sẻ.