Thần đồng mới của xứ sở sương mù

ANTĐ - Ai đã từng có được vinh dự này? Chắc chắn đó chính là Michael Owen - thần đồng một thời của bóng đá Anh. Tất cả đã là quá vãng. Cũng lâu lắm rồi nước Anh “né” hoặc chưa kiếm tìm được một gương mặt với tư duy và đôi chân xứng đáng để họ ngợi ca là… thần đồng. Cho đến một ngày, Marcus Rashford xuất hiện….

Thần đồng mới của xứ sở sương mù ảnh 1

Bàn thắng của cầu thủ mới chỉ 18 tuổi 141 ngày đã giúp anh xô đổ thành tích ghi bàn của Radamel Falcao và Angel di Maria cho M.U. Tờ Telegraph dự báo rằng Marcus Rashford sẽ là một thần đồng mới của bóng đá Anh. Dự báo này tuy quá sớm nhưng không hẳn thiếu cơ sở nếu nhìn vào màn khởi đầu của tài năng trẻ này khi đã tỏa sáng với 5 bàn thắng sau 8 trận thi đấu cho M.U.

Nhưng hãy xem giới “săn” cầu thủ, nhà bình luận thể thao, những “cây cổ thụ” trong làng bóng đá… căn cứ vào lý do nào để kỳ vọng về Marcus Rashford. Điểm đầu tiên được mang ra “mổ xẻ” chính là yếu tố kỹ thuật: Nhìn lại trận derby Manchester mới đây, trong tình huống khi tiền đạo Rashford ghi bàn, anh thoát xuống, qua mặt Martin Demichelis - một trung vệ với kinh nghiệm lão luyện từng dự World Cup đã phải tự hỏi điều gì đang diễn ra.

Đối mặt, không đẩy bóng sang bên rồi đua tốc độ, Rashford vờ dốc bóng ngang để sút nhưng lập tức đảo người vuông góc để dốc bóng thẳng về phía trước, tất cả mọi động tác nhanh, gọn ghẽ đến mức không đủ thời gian để giúp Demichelis kịp phạm lỗi. Kỹ thuật ấn tượng này của Rashford làm người ta liên tưởng đến Thierry Henry - mẫu tiền vệ cánh rồi trở thành một trung phong “sát thủ”.

Rashford đang đi đúng con đường ấy, trong suốt những năm tháng ở tuyển trẻ anh cũng chơi ở vị trí này với “đặc sản” là khả năng bất ngờ tăng tốc ở cự ly ngắn. Kỹ thuật có thừa nhưng không có thể chất không thể tạo nên một siêu sao bóng đá, ở điểm này Rashford đã chứng minh là anh có đủ.

Bằng chứng là không cần quá cao to và có sức càn lướt tốt mới có thể hoạt động trong vòng cấm đối thủ; cũng giống như Michael Owen, Rashford cũng là mẫu tiền đạo không cần dựa vào sức mạnh cơ bắp để ghi bàn. Hai điểm cộng nữa cho Rashford đó chính là khả năng đọc - đoán - chạy chỗ để có mặt đúng thời điểm là tố chất trời sinh chứ không phải cứ được đào tạo bài bản, đá nhiều dày kinh nghiệm là có thể làm được; và chỉ cần có bóng là anh có thể dùng tốc độ bứt phá để tạo cơ hội mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào các tiền vệ hỗ trợ phía sau. 

Marcus Rashford còn gì đặc biệt hơn nữa? Đó chính là khát vọng tuổi trẻ và không biết sợ hãi. David Beckham cũng phải thốt lên rằng, gương mặt của Rashford sau khi ghi bàn đích thị là những gì mà một cầu thủ trẻ của chúng ta cần - yêu đội bóng, yêu môn thể thao, không sợ hãi vượt qua những “chướng ngại vật” là đủ để Rashford sẽ mang đến những cảm xúc cống hiến và thăng hoa. Paul Scholes nhận định rằng không ngạc nhiên vì đã từng chứng kiến Rashford chơi bóng từ khi 14 tuổi.

Cậu ấy không chỉ là một cầu thủ ghi bàn thuần túy mà còn nhiều hơn thế... Thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, lần đầu tiên xuất trận cho đội 1 đã phải thi đấu ở một trận vòng knock-out tại châu Âu trước 70.000 khán giả SVĐ Old Trafford và hàng triệu khán giả xem truyền hình mà người ta thấy dưới mọi góc quay chưa lúc nào Rashford tỏ ra chùn chân...

Có nhiều lý do để đặt niềm tin vào tương lai tươi sáng của Marcus Rashford, khi trong anh có bóng dáng của một cầu thủ lớn trong những trận đấu lớn. 3 cột mốc ấn tượng: ghi bàn trong trận ra mắt ở Europa League, Ngoại hạng Anh và lập công trong lần đầu tiên dự derby Manchester khi mới 18 tuổi 141 ngày, là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Bước đầu có thể thấy Rashford có đủ tiềm năng để trở thành một thần đồng mới của bóng đá Anh, nhưng hãy đợi xem…