Thần đồng cờ vua Việt Nam đánh bại ĐKVĐ giải HD Bank

ANTĐ - Bất ngờ lớn xảy ra khi ĐKVĐ giải - Siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm bất ngờ để thua đồng đội Nguyễn Ngọc Trường Sơn tại vòng 6, giải cờ vua HD Bank 2014 đang diễn ra tại TP.HCM.

Trước trận, Quang Liêm (elo 2709) có 4,5 điểm sau 5 ván đấu, hơn Trường Sơn (elo 2613) 0,5 điểm. So về đẳng cấp, Quang Liêm được đánh giá cao hơn đồng đội, lại có lợi thế cầm quân trắng (đi trước).

Thực tế thì nhà ĐKVĐ giải đã có khởi đầu thuận lợi khi áp đảo về thế trận trước Trường Sơn, suốt trong khoảng lớn thời gian của trận đấu. Thế nhưng, một sai lầm ở nước thứ 53 đã khiến Quang Liêm phải trả giá, khi để Trường Sơn tận dụng triệt để và giành chiến thắng chung cuộc sau 63 nước đi.

Trường Sơn trong ván thắng ĐKVĐ Lê Quang Liêm chiều 13-3

Đây là ván đấu có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua tranh ngôi vô địch, thế nên với việc để thua đồng đội, ĐKVĐ Lê Quang Liêm đã bị tụt xuống nhóm 2 và sẽ phải rất cố gắng ở 3 ván còn lại mới mong bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trong khi đó, chiến thắng giúp Trường Sơn bứt lên nhóm đầu với 5 điểm. 

Nguyễn Ngọc Trường Sơn được biết đến với biệt danh "thần đồng" cờ vua Việt Nam, trở thành Đại kiện tướng quốc tế khi chỉ mới 14 tuổi. Đây là thành tích mà ngay cả Lê Quang Liêm - người hiện là tay cờ số 1 Việt Nam, cũng không có được.

Một chi tiết thú vị là trận thua bất ngờ của Quang Liêm xảy đến trong đúng ngày sinh nhật thứ 23 của anh (Liêm sinh 13-3-1991), trong khi chiến thắng ấn tượng của Trường Sơn được xem như món quà sinh nhật muộn lần thứ 24 của tay cờ quê Kiên Giang sinh ngày 28-2-1990 này.

Sau 3 ngày thi đấu, cuộc chạy đua đến ngôi vô địch HD Bank 2014 đang rất hấp dẫn khi 3 kỳ thủ tốp đầu và 7 kỳ thủ tốp hai sẽ phải cạnh tranh quyết liệt mà bất kỳ sơ xuất nào cũng sẽ phải trả giá đắt. Ở ngày thi đấu áp chót diễn ra hôm nay (14-3), các kỳ thủ sẽ thi đấu ván 7 và 8. Theo lịch bốc thăm, Trường Sơn sẽ gặp Zhang Zhong ở ván đấu thứ 7 vào buổi sáng, trong khi Quang Liêm sẽ đối đầu cùng Diu Vyacheslav (Nga). HD Bank 2014 có tổng giá trị giải thưởng lên đến 35.000 USD (trong đó chức vô địch trị giá 12.000 USD), quy tụ 91 kỳ thủ (58 kỳ thủ của Việt Nam) đến từ 16 quốc gia trên thế giới.