"Thần đồng" bóng đá Anh tuyên bố giã từ sự nghiệp

ANTĐ - Sau 16 năm gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp, Michael Owen cuối cùng cũng đã quyết định nói lời giã từ vào cuối mùa giải này.

Owen trong màu áo của MU

Quyết định chia tay sự nghiệp sau khi trải qua những thăng trầm của Michael Owen là điều không quá bất ngờ. Năm nay 33 tuổi, chưa quá già nếu so với những Giggs, Scholes ... song sự nghiệp của tiền đạo đang khoác áo Stoke City này luôn bị phủ bóng bởi những chấn thương.

Owen bắt đầu sự nghiệp của mình trong đội hình Liverpool, khi mới 17 tuổi. Ngoài những thành công cùng The Kop, chân sút 33 tuổi còn đầu quân cho Real Madrid, Newcastle, Manchester United. Trong sự nghiệp của mình, Owen đã cùng Liverpool đoạt 1 chức vô địch FA Cup, 2 League Cup, 1 siêu cúp Anh, 1 cúp UEFA và 1 siêu cúp châu Âu.

Anh cũng giành 1 chức vô địch Premier League, 1 League Cup và 1 siêu cúp Anh trong màu áo Manchester United. Sau 89 lần góp mặt trong màu áo Tam sư, Owen đã ghi được 40 bàn thắng. Tuy nhiên, những chấn thương dai dẳng đã khiến anh không còn duy trì được phong độ và không còn có vị trí trong đội tuyển.

Năm 2001, Owen đã trở thành người Anh đầu tiên, kể từ thời Kevin Keegan năm 1978 và 1979, nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Đây là cuộc bầu chọn do tạp chí France Football tiến hành, với sự tham gia của nhiều nhà báo thể thao châu Âu.

Thành tích của Michael Owen ở các câu lạc bộ và tuyển Anh

- Liverpool (1996-2004): 297 trận, 158 bàn

- Real Madrid (2004-05): 40 trận, 14 bàn

 - Newcastle (2005-09): 79 trận, 30 bàn

- Man Utd (2009-12): 52 trận, 17 bàn

- Stoke (2012- Hiện tại) 7 trận, 1 bàn

- Đội tuyển Anh (1998-2008): 89 trận, 40 bàn.