“Thần công” Trung Quốc sẽ "khai hỏa" vào website nào tiếp theo?

ANTĐ – Không chỉ có Vạn lý tường lửa, giờ đây Trung Quốc đã có công cụ đủ mạnh có thể đánh sập bất kỳ website nào trên thế giới dù cho đó là Facebook hay Google đi chăng nữa.

Liên tiếp ngày qua, chúng ta đã được nghe về Great Cannon, một dạng công cụ dùng để phát động những cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) quy mô lớn. Hệ thống này do Trung Quốc phát triển đang khiến cả thế giới lo sợ bởi khả năng tấn công vào mọi thứ của nó.

Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra vào hôm 26/4, "Vạn lý tường lửa" Great Firewall của Trung Quốc bắt đầu chặn Facebook Login Java thế bằng một mã chuyển hướng qua 2 trang web của bên thứ ba là wpkg và ptraveler.

Đại diện Facebook nói trên báo The Verge rằng tình trạng này xảy ra ở địa phương Trung Quốc, và vượt ra ngoài các máy chủ của Facebook. Tuy nhiên người dùng Facebook ở ngoài Trung Quốc hoặc những người dùng dịch vụ VPN không phải lo lắng vì loại mã này không ảnh hưởng tới họ.

Một điều khá thú vị là hành vi chuyển hướng này làm cho ptraveler tuy trở nên nổi tiếng trong chỉ 1 ngày, nhưng sau đó bị quá tải vì lưu lượng truy cập quá cao. Vấn đề vì sao các hacker Great Cannon lại chuyển đến hai trang này vẫn chưa có lời giải đáp.

Great Cannon giờ đây trở thành nỗi ám ảnh với các hãng công nghệ lớn ngoài Trung Quốc và chẳng ai biết đối tượng nó nhắm đến tiếp theo của nó, có thể là Github hoặc cũng có thể là Google lắm chứ!