Thần chết Ebola đã cướp đi gần 7.000 sinh mạng trên toàn cầu

ANTĐ -Đã có hơn 16.000 người nhiễm, gần 7.000 người tử vong do Ebola, đó là thông tin mới nhất từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Ngày 29-11, Tổ chức Y tế thế giới thông báo, số người thiệt mạng vì virút Ebola đã lên tới 6.943 người, tăng 1.200 người so với con số mà WHO thông báo trước đó hai hôm.

Theo số liệu của WHO, tổng số người bị lây nhiễm virút Ebola hiện vào khoảng 16.169 người, chủ yếu tập trung ở ba nước Tây Phi là Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Cụ thể, số ca nhiễm Ebola tại Liberia đã lên tới 7.244 người, trong đó 4.181 người đã chết; tại Sierra Leone có 6.802 người bị nhiễm, 1.463 tử vong và ở Guinea là 2.123 người bị nhiễm, 1.284 trường hợp tử vong.

Đại dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của gần 7000 người trên khắp thế giới

Ngoài ra, theo các con số của WHO công bố trước đó, ở một số quốc gia khác như Nigeria cũng đã có 20 người bị nhiễm và 8 người thiệt mạng; tại Mali có 8 ca nhiễm, 6 người đã tử vong; ở Mỹ 4 người nhiễm, một trường hợp tử vong; tại Tây Ban Nha và Senegal đều có 1 trường hợp bị nhiễm Ebola.

Trong số nạn nhân trên, đã có 592 trường hợp nhân viên y tế bị nhiễm virút và 340 người đã qua đời. Đây đều là những người chăm sóc hoặc chôn cất các bệnh nhân thiệt mạng do Ebola.

WHO cho biết, rất khó để thống kê được con số chính xác về số người đã chết vì Ebola, họ tin rằng con số người chết thực sự còn cao hơn nhiều so với số liệu thống kê công bố ở trên.