Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc lĩnh án tử hình

Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc lĩnh án tử hình

ANTĐ - Sau 3 ngày (từ 12 đến 14-12) mở phiên tòa xét xử vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines), 14h 40 phút chiều nay (16-12), HĐXX tiếp tục làm việc với phần tuyên án.

 



Tranh cãi không làm nhẹ tội

Tranh cãi không làm nhẹ tội

ANTĐ - Ngày thứ 3 xét xử vụ “đại án” Vinalines cũng là ngày phiên tòa diễn ra căng thẳng và quyết liệt nhất. Luật sư bào chữa cho các bị cáo đồng loạt “phản công” hai vị đại diện VKS bằng những lập luận, chứng cứ gây tranh cãi. 
Bắt 3 cán bộ ngân hàng tham ô hơn 25 tỷ đồng

Bắt 3 cán bộ ngân hàng tham ô hơn 25 tỷ đồng

ANTĐ - Chiều ngày 13-12, công an tỉnh Quảng Nam (PC46) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Khánh, Phó Giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Nam Trà My (38 tuổi, trú TP. Tam Kỳ), Võ Hồng Sự, nhân viên kế toán (30 tuổi, trú huyện Nam Trà My) và Nguyễn Sơn Hải, thủ quỹ (30 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) về hành vi tham ô tài sản. 
Người chi tiền lại quả "Nắm dao đằng lưỡi"

Người chi tiền lại quả "Nắm dao đằng lưỡi"

ANTĐ - "Số tiền đó được chia theo chỉ đạo của Dương Chí Dũng là “Chia theo tỉ lệ 10 tỷ đồng cho anh, 10 tỷ đồng cho anh Phúc, còn lại cho em”. Nhận được tiền, Sơn đã đưa 10 tỷ đồng cho Dương Chí Dũng làm 2 đợt; đưa cho Mai Văn Phúc làm 3 đợt và “bồi dưỡng” Trần Hữu Chiều 340 triệu đồng".  
Xét xử ông Dương Chí Dũng và đồng phạm

Xét xử ông Dương Chí Dũng và đồng phạm

ANTĐ - Sáng nay, ngày 12-12, phiên tòa xét xử 10 bị cáo trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam bắt đầu diễn ra.
10 bị cáo trong vụ "đại án" tham nhũng ở Vinalines hầu tòa

10 bị cáo trong vụ "đại án" tham nhũng ở Vinalines hầu tòa

ANTĐ - Sáng nay 12-12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 10 bị cáo trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam.
Truy tố 4 bị can vụ “ụ nổi 83M”

Truy tố 4 bị can vụ “ụ nổi 83M”

ANTĐ - Viện KSND Tối cao vừa có cáo trạng truy tố 4 bị can gồm Trần Hải Sơn, nguyên Tổng Giám đốc công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines; Trần Văn Quang, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch thị trường, Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines; Trần Bá Hùng, nguyên Phó trưởng bộ phận chế tạo vỏ Nhà máy sửa chữa tàu biển Hyundai Vinashin; Phạm Bá Giáp, Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Ân, về tội “Tham ô tài sản”.
Moi tiền nhà nước… dễ quá

Moi tiền nhà nước… dễ quá

ANTĐ - Hình như từ sau vụ án Epco - Minh Phụng, vụ án tham ô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cho thuê tài chính II là vụ án tham nhũng “kỷ lục” ở nước ta?
Nguyên Tổng giám đốc ALC II có tham ô hay không?

Nguyên Tổng giám đốc ALC II có tham ô hay không?

ANTĐ - Bị cáo buộc cả 3 tội danh nghiêm trọng, tuy nhiên trong phiên tòa ngày 7/11, cựu tổng giám đốc công ty cho thuê tài chính II, Vũ Quốc Hảo không nhận tội “tham ô” như cáo trạng.
Dương Chí Dũng bị truy tố 2 tội danh

Dương Chí Dũng bị truy tố 2 tội danh

ANTĐ - Ngày 4.11, ông Dương Văn Phùng - Vụ trưởng vụ 1B, Viện KSND Tối cao đã ký cáo trạng truy tố bị can Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải - Bộ Giao thông Vận tải, và 9 bị can khác về 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cáo trạng truy tố Dương Chí Dũng cả 2 tội danh nêu trên. 
Giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện ổn định phát triển kinh tế xã hội

Giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện ổn định phát triển kinh tế xã hội

ANTĐ - Do nhiều nguyên nhân, tình hình tội phạm năm 2013 còn diễn biến phức tạp, song với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả của Chính phủ, sự cố gắng nỗ lực của các bộ ngành địa phương, sự tham gia tích cực của nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm, nên tốc độ gia tăng của tội phạm đã được kiềm chế.
Bạc Hy Lai bị y án chung thân

Bạc Hy Lai bị y án chung thân

ANTĐ - Tòa án tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 25-10 đã bác đơn kháng cáo của cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai (ảnh) và tuyên bố giữ nguyên án chung thân đối với ông này. 
Cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai kháng án chung thân

Cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai kháng án chung thân

ANTĐ - Cựu bí thư Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai cho biết sẽ kháng cáo đối với mức án chung thân mà tòa án nhân dân tỉnh Tế Nam, Trung Quốc tuyên vào chủ nhật 22/9 do các tội danh lạm dụng quyền lực, tham ô và nhận hối lộ. 
Vụ Công ty cho thuê  tài chính II (Công ty ALC): Khởi tố thêm tội danh

Vụ Công ty cho thuê tài chính II (Công ty ALC): Khởi tố thêm tội danh

ANTĐ - Tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của vụ án Công ty ALC II, ngày 2-8,  cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất việc tống đạt quyết định khởi tố đối với 8 bị can về tội danh cố ý làm trái quy định quản lý của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: 
60 năm tù chia cho 4 cán bộ Agribank tham ô 39 tỷ đồng

60 năm tù chia cho 4 cán bộ Agribank tham ô 39 tỷ đồng

ANTĐ -Sau 2 ngày xét xử, chiều qua (25-7), TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt 4 bị cáo, nguyên thuộc Phòng giao dịch Quang Hanh (Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank Cẩm Phả, Quảng Ninh), về tội tham ô 39 tỷ đồng.
Truy tố nguyên Phó TGĐ Vinalines

Truy tố nguyên Phó TGĐ Vinalines

ANTĐ - Cáo trạng của Viện KSND Tối cao xác định, Bùi Quốc Anh (trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty Vận tải Biển Đông, nguyên Phó TGĐ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), cùng đồng phạm đã ký khống dự án mua tàu cũ, gây thiệt hại gần 5 tỷ đồng; phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.