Giám đốc cấu kết trưởng ban rừng phòng hộ tham ô tài sản

Giám đốc cấu kết trưởng ban rừng phòng hộ tham ô tài sản

ANTĐ -Sáng 22-8, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Công ty CP Đại Phát và Ngô Đăng Khoa, nguyên Trưởng Ban rừng phòng hộ Cẩm Xuyên về tội “tham ô tài sản nhà nước”.
Trung Quốc tử hình quan tham đường sắt

Trung Quốc tử hình quan tham đường sắt

ANTĐ - Ngày 18-6, tờ “Nhật báo tài chính số 1” của Trung Quốc đưa tin, nguyên Giám đốc Sở Đường sắt thành phố Hồi Hột, khu tự trị Nội Mông ông Lâm Phấn Cường (ảnh) đã bị kết án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm vì tội nhận hối lộ 70 triệu NDT (khoảng 11 triệu USD). 
Phú Yên: Nguyên giám đốc Sở TN-MT lĩnh án 4 năm tù

Phú Yên: Nguyên giám đốc Sở TN-MT lĩnh án 4 năm tù

ANTĐ -Sau ba ngày xét xử sơ thẩm (lần 2), chiều 12-6, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Phúc (Nguyên giám đốc Sở TN-MT) 4 năm tù về tội tham ô tài sản. Tuy nhiên, bị cáo Phúc không có mặt ở phiên tòa do bị bệnh.
Bắt giam thủ quỹ và kế toán tham ô tiền tỷ

Bắt giam thủ quỹ và kế toán tham ô tiền tỷ

ANTĐ - Ngày 3-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam hai đối tượng với tội danh “tham ô tài sản”.
Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc không thoát án tử hình

Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc không thoát án tử hình

ANTĐ - Chiều nay 7-5, HĐXX phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với 9 bị cáo liên quan đến vụ án "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).
Trực tiếp xét xử vụ Dương Chí Dũng: Loanh quanh chối tội, kêu oan

Trực tiếp xét xử vụ Dương Chí Dũng: Loanh quanh chối tội, kêu oan

ANTĐ - Hôm nay 22-4, HĐXX phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiệm trọng" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 22 đến 24-4).
2 quan chức cao cấp bị cách chức

2 quan chức cao cấp bị cách chức

ANTĐ - Ngày 27-3, Cục phó Cục Chống tham nhũng Viện Kiểm sát tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, kiêm Trưởng phòng Điều tra tội phạm tham ô hối lộ - Phùng Mẫn đã bị cách chức do lái xe trong tình trạng say rượu. Hành vi vi phạm luật giao thông của ông Phùng Mẫn xảy ra vào ngày 
Viện kiểm sát khẳng định: “Huyền Như không phạm tội tham ô”

Viện kiểm sát khẳng định: “Huyền Như không phạm tội tham ô”

ANTĐ - Phát biểu đối đáp phần bào chữa của các luật sư, đại diện Viện kiểm sát (VKS) giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử Huyền Như cùng đồng phạm cho rằng, Huyền Như không phạm tội tham ô và các giao dịch của bị hại đều bên ngoài Vietinbank.
Cựu Tổng giám đốc Vinalines kháng cáo

Cựu Tổng giám đốc Vinalines kháng cáo

ANTĐ - Thông tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, tính đến ngày 3-1, cơ quan này mới nhận được 8 đơn kháng cáo trong tổng số 10 bị cáo ở vụ “đại án” Vinalines đã được đưa ra xét xử sơ thẩm từ ngày 12 đến 16-12-2013.

“Thủ hạ” Dương Chí Dũng, có đơn kháng cáo

“Thủ hạ” Dương Chí Dũng, có đơn kháng cáo

ANTĐ - Thông tin từ TAND TP Hà Nội, tính đến chiều qua (27-12), cơ quan này mới chỉ nhận được 2 đơn kháng cáo trong vụ “đại án” Vinalines về các tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”. 
Bộ GTVT và Ngân hàng Citibank sẽ bị Cơ quan CSĐT "sờ gáy"

Bộ GTVT và Ngân hàng Citibank sẽ bị Cơ quan CSĐT "sờ gáy"

ANTĐ - Ngoài phần tuyên phạt mức án nghiêm khắc cho từng hành vi phạm tội của từng bị cáo, bản án sơ thẩm còn kiến nghị cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ sự liên đới của Bộ GTVT và Ngân hàng Citibank trong vụ án này.