Chủ tịch Tập đoàn Lotte bị triệu tập thẩm vấn

Chủ tịch Tập đoàn Lotte bị triệu tập thẩm vấn

ANTD.VN - Các công tố viên nhà nước Hàn Quốc ngày 20-9 đã triệu tập Chủ tịch Tập đoàn bán lẻ Lotte Shin Dong-bin, 61 tuổi, khi cuộc điều tra tham nhũng vào tập đoàn lớn thứ năm nước này gần hoàn tất. 
Nga: Lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng nhận hối lộ

Nga: Lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng nhận hối lộ

ANTD.VN - Tại Matxcơva, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và Ủy ban Điều tra Nga (SKR) đã bắt giữ Đại tá Dmitry Zakharchenko - quyền Cục trưởng Cục T của Tổng cục An ninh kinh tế và Chống tham nhũng (GUEBiPK) thuộc Bộ Nội vụ Nga vì nghi ngờ nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và cản trở điều tra. Khi khám xét căn hộ của ông này, FSB và SKR đã phát hiện được gần 9 tỷ rúp. 
Hà Nội: Áp dụng nhiều giải pháp để cán bộ không dám tham nhũng

Hà Nội: Áp dụng nhiều giải pháp để cán bộ không dám tham nhũng

ANTD.VN - Sáng 12-9, Đoàn công tác của Trung ương, do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN) làm trưởng đoàn, đã làm việc với Thành ủy Hà Nội về tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 - khóa X về  "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí".
Lộ diện những vi phạm khủng tại Tập đoàn Xăng dầu – Petrolimex

Lộ diện những vi phạm khủng tại Tập đoàn Xăng dầu – Petrolimex

ANTD.VN - Ngoài các khoản đầu tư ngoài ngành không đúng quy định lên tới 2.200 tỷ đồng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex còn chưa quản lý chặt chẽ xăng dầu tiêu thụ trước các thời điểm điều chỉnh giá, khi sản lượng bán ra tăng bất thường 2,3 - 6,7 lần. Tập đoàn này còn ồ ạt đầu tư ngoài ngành nhưng không hiệu quả…
Phải làm cho cán bộ không thể, không dám và không muốn tham nhũng

Phải làm cho cán bộ không thể, không dám và không muốn tham nhũng

ANTD.VN -Làm việc với Thành ủy Hà Nội sáng nay, 26-8, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nêu vấn đề: tại Singapore hiện nay, quan chức, cán bộ không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không muốn tham nhũng. Còn tại Việt Nam, dù đã có nhiều cố gắng song công tác phòng chống tham nhũng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Vụ Trịnh Xuân Thanh là một ví dụ thôi, liên quan đến nhiều thứ khác"

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Vụ Trịnh Xuân Thanh là một ví dụ thôi, liên quan đến nhiều thứ khác"

ANTD.VN -Sáng 6-8-2016, tại buổi tiếp xúc cử tri các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình (Hà Nội) để thông báo kết quả kỳ họp thứ Nhất – Quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông tin đến các cử tri những vấn đề dư luận quan tâm quanh công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhà nước, chống tham nhũng hay bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Phó thống đốc ngân hàng trung ương Romania bị bắt

Phó thống đốc ngân hàng trung ương Romania bị bắt

ANTĐ - Ngày 29-7, các công tố viên chống tham nhũng của Romania đã bắt giữ Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương nước này Bogdan Olteanu vì dính líu tới tham nhũng. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Ngân hàng trung ương bị bắt giữ tại nước này.
5 tỷ USD không có trong dữ liệu – "con voi chui lọt lỗ kim"

5 tỷ USD không có trong dữ liệu – "con voi chui lọt lỗ kim"

ANTĐ - Tỷ lệ thu hồi khoáng sản chưa cao, bảo vệ môi trường chưa được coi trọng, tình trạng xuất khoáng sản thô kéo dài, đặc biệt tình trạng xuất lậu sang Trung Quốc rất nghiêm trọng. Đáng chú ý, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa trị giá 5 tỷ USD qua Trung Quốc trong đó chủ yếu là khoáng sản nhưng các số liệu lại không được ghi nhận. 
Sẽ xem xét bãi nhiệm đại biểu HĐND TP.Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Sẽ xem xét bãi nhiệm đại biểu HĐND TP.Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

ANTĐ - HĐND Thành phố Hà Nội cho biết, tại kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa XV tới đây, Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội sẽ lựa chọn một số nội dung có tính bức xúc nhất để đại diện các cơ quan trả lời trực tiếp tại hội trường. Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND Thành phố Hà Nội sẽ xem xét về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.
Khả năng tự phát hiện tham nhũng còn hạn chế

Khả năng tự phát hiện tham nhũng còn hạn chế

ANTĐ - UBND TP Hà Nội đánh giá tình hình tham nhũng trên địa ban thành phố diễn biến phức tạp và tiềm ẩn trong một số lĩnh vực nhạy cảm như quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính... Trong khi đó, khả năng tự phát hiện tham nhũng của các cơ quan, đơn vị còn rất hạn chế.
Đặt mục tiêu thu hồi 65% tài sản tham nhũng

Đặt mục tiêu thu hồi 65% tài sản tham nhũng

ANTĐ - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”. 
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải rèn luyện tinh thần "trọng danh dự" cho cán bộ

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải rèn luyện tinh thần "trọng danh dự" cho cán bộ

ANTĐ -Phát biểu tại hội nghị triển khai Chương trình số 07-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội sáng nay, 14-7, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, cần chú trọng việc giáo dục đạo đức, rèn luyện tính liêm khiết và tinh thần trọng danh dự của đảng viên, cán bộ, công chức.
Để nhân dân cùng giám sát

Để nhân dân cùng giám sát

ANTĐ - Tại Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa diễn ra, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa này đã sửa đổi, bổ sung một số điểm hết sức quan trọng, trong đó có việc kiểm tra, giám sát về kê khai tài sản của cán bộ thuộc  diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý... Đây thực sự là bước đột phá mạnh mẽ, quyết liệt trong việc kê khai tài sản được dư luận xã hội hết sức quan tâm.