Phòng từ gốc, chống đến cùng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng, tiêu cực (Bài 4): Thiết chế hữu hiệu kiểm soát quyền lực chống tham nhũng, tiêu cực

Phòng từ gốc, chống đến cùng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng, tiêu cực (Bài 4): Thiết chế hữu hiệu kiểm soát quyền lực chống tham nhũng, tiêu cực

ANTD.VN - Có thể nói tiêu cực của những người có chức, có quyền là gốc “đẻ” ra tham nhũng. Tham nhũng và tiêu cực luôn gắn liền nhau. Bởi thế, công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa”.
Phòng từ gốc, chống đến cùng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng, tiêu cực (Bài 2): Cuộc chiến không khoan nhượng

Phòng từ gốc, chống đến cùng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng, tiêu cực (Bài 2): Cuộc chiến không khoan nhượng

ANTD.VN - Lời tòa soạn: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã được Đảng ta xác định là: “Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...”. Công tác này đã được triển khai mạnh mẽ trong nhiệm kỳ XII của Đảng và tiếp tục được đẩy mạnh trong nhiệm kỳ XIII, khẳng định quyết tâm của Đảng trong việc chấn chỉnh đội ngũ, làm cho tổ chức đảng thêm trong sạch, vững mạnh. Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo, triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt. Với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “không có hạ cánh an toàn” nhưng cũng rất nhân văn, việc xử lý nghiêm minh các vi phạm nhằm mục đích chính là làm cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục. Công việc này đang được tiếp tục làm rốt ráo, quyết liệt ngay đầu nhiệm kỳ XIII của Đảng.
Phòng từ gốc, chống đến cùng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng, tiêu cực (Bài 1): Bằng mọi cách phải loại bỏ tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy công quyền

Phòng từ gốc, chống đến cùng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng, tiêu cực (Bài 1): Bằng mọi cách phải loại bỏ tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy công quyền

ANTD.VN - Việc Ban Bí thư Trung ương Đảng thi hành kỷ luật nghiêm khắc với nhiều lãnh đạo chủ chốt của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam là minh chứng rõ ràng cho thấy, Đảng và Nhà nước ta luôn kiên quyết, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực với nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động không trong sáng bởi bất cứ tổ chức, cá nhân nào.
Thủ tướng: Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, gắn với chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong đầu tư công

Thủ tướng: Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, gắn với chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong đầu tư công

ANTD.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nguồn vốn đầu tư công khoảng 250 nghìn tỷ đồng còn lại của năm 2021 là nguồn lực rất quan trọng trong lúc dịch bệnh tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế và đời sống nhân dân. Thủ tướng yêu cầu, phải xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng từ nay đến cuối năm, thúc đẩy giải ngân đạt tỉ lệ cao nhất có thể, vừa bảo đảm tiến độ, vừa nâng cao chất lượng, siết chặt kỷ luật kỷ cương, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
Trần Hùng - nguyên Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương cùng đồng phạm bị khởi tố, bắt tạm giam

Trần Hùng - nguyên Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương cùng đồng phạm bị khởi tố, bắt tạm giam

ANTD.VN -  Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Môi giới hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần In và Văn hóa truyền thông Hà Nội; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát; Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan...
Đánh bom xe, tham nhũng, Covid-19… những câu chuyện gây chấn động Mumbai

Đánh bom xe, tham nhũng, Covid-19… những câu chuyện gây chấn động Mumbai

ANTD.VN - Những cáo buộc tham nhũng, một cái chết đáng ngờ và lời đe dọa đánh bom nhằm vào người đàn ông giàu nhất Ấn Độ đang là câu chuyện gây sốt trên các phương tiện truyền thông ở Mumbai. Nó khiến người ta tò mò bởi mang dấu ấn một bộ phim ly kỳ kiểu Bollywood.
Từ 15-2: Nhận hối lộ tình dục là hành vi tham nhũng

Từ 15-2: Nhận hối lộ tình dục là hành vi tham nhũng

ANTD.VN - Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán - TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS 2015 trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ trong đó nêu rõ nhận hối lộ tình dục là hành vi tham nhũng.
Hà Nội: Tự kiểm tra nội bộ, chưa phát hiện tham nhũng

Hà Nội: Tự kiểm tra nội bộ, chưa phát hiện tham nhũng

ANTD.VN - Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, GPMB, mua sắm công...

Không bằng cấp vẫn được ưu ái nắm giữ chức vụ quan trọng

Không bằng cấp vẫn được ưu ái nắm giữ chức vụ quan trọng

ANTD.VN - Sáng nay (17-2), phiên tòa sơ thẩm xét xử Giang Kim Đạt cùng đồng phạm tiếp diễn với phần thẩm vấn từng hành vi tội phạm cụ thể của bị cáo này. Với lời khai của Đạt có thể thấy, cựu Giám đốc Vinashinlines đã rất ưu ái thuộc cấp.
Peru khám xét nhà cựu Tổng thống Toledo vì nghi tham nhũng

Peru khám xét nhà cựu Tổng thống Toledo vì nghi tham nhũng

ANTD.VN - Giới chức Peru cho biết, họ đã lục soát nhà riêng của cựu Tổng thống Alejandro Toledo do có cáo buộc ông này nhận hối lộ từ một công ty xây dựng lớn đang bị điều tra trong một bê bối tham nhũng “khủng” ở Brazil.
Romania: Biểu tình rầm rộ vì miễn truy tố quan chức tham nhũng

Romania: Biểu tình rầm rộ vì miễn truy tố quan chức tham nhũng

ANTD.VN - Một trong những cuộc biểu tình chống chính phủ có quy mô lớn nhất tại Romania đã diễn ra trong ngày 1-2 tại Thủ đô Bucharest nhằm phản đối sắc lệnh mới được thông qua có thể dẫn đến việc trả tự do cho hàng chục quan chức bị tống giam vì tội tham nhũng. 
Nghiêm cấm lợi dụng việc đề bạt, bổ nhiệm để "tiệc tùng", nhận quà

Nghiêm cấm lợi dụng việc đề bạt, bổ nhiệm để "tiệc tùng", nhận quà

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ hội nghị, kỷ niệm ngày truyền thống hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác... để ăn uống, “tiệc tùng”, tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi.