Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ chê quy mô quân đội quá nhỏ bé

ANTĐ - Theo Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Ray Odierno, việc quy mô quân đội nước này bị thu nhỏ quá nhiều do ngân sách quốc phòng cắt giảm đã khiến họ không có đủ sức mạnh để chống lại những mối đe doạ tiềm tàng. 

“Nếu chúng ta trở nên quá nhỏ bé, các đối thủ trên thế giới sẽ nghĩ rằng, quân đội Mỹ không thể phản ứng và chống lại họ, từ đó điều này sẽ tăng thêm những mối đe doạ và nguy hiểm cho nước Mỹ”, ông Odierno nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Army Times vào hôm 11-8.

Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ chê quy mô quân đội quá nhỏ bé ảnh 1Quy mô quân đội Mỹ đang giảm đi đáng kể 

Kể từ năm 2012, quân đội Mỹ đã cắt giảm 80.000 binh sĩ, ngừng hoạt động 13 lữ đoàn chiến đấu bao gồm 2 ở Đức và một ở Hàn Quốc, nhằm thu gọn lại quy mô 490.000 người. Hiện quân đội Mỹ tiếp tục có kế hoạch giảm thêm 40.000 nhân sự khác và hạ quy mô còn 450.000 đến cuối năm tài khoá 2018.

“Có rất nhiều vấn đề bất ổn ở các nơi khác nhau trên thế giới. Điều bạn không biết là điều gì có thể vượt qua giới hạn, do vậy, bạn phải có khả năng phản ứng với mọi vấn đề”, ông Odierno nhận định.

Tướng Odierno chuẩn bị nghỉ hưu vào ngày 14-8 tới, sau 4 năm giữ chức vụ Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, và sẽ được kế nhiệm bởi tướng Mark Milley.

Trong thời kì cao điểm của chiến tranh Afghanistan vào năm 2012, quân đội Mỹ có khoảng 570.000 binh lính. Kế hoạch cắt giảm đáng kể quân đội đã được đưa lên bàn thảo luận trong thời gian dài và sau đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel đã đưa ra đề xuất chi tiết về việc giảm bớt số lượng binh lính Mỹ xuống còn 450.000 quân.

Hiện đang có hơn 177.000 lính Mỹ được triển khai ở trên 150 nước trên khắp 5 châu lục của thế giới tính tới tháng 7-2015, Army Times cho hay.