Thăm hỏi, tặng quà chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ

ANTĐ - Hôm qua 24-5, Thượng tá Đặng Minh Hải, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 13 (phụ trách các địa bàn các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ) và lãnh đạo huyện Hoài Đức đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 3 chiến sĩ gồm Hạ sỹ Nguyễn Hữu Quân, Trung sỹ Nguyễn Văn Thanh và Binh nhất Nguyễn Văn Du đang được điều trị tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an. 

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC số 13 và UBND huyện Hoài Đức thăm hỏi, tặng quà Hạ sỹ Nguyễn Hữu Quân

Trước đó, khoảng 2h10 ngày 23-5, trong khi làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ cháy tại quán karaoke Pro ở thôn Thượng Thụy, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, 3 chiến sĩ phát hiện 3 người dân trong tình trạng thiếu dưỡng khí đã dũng cảm nhường mặt nạ dưỡng khí của mình và nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi đám cháy. Ngay sau đó, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC số 13 và đồng đội đã kịp thời đưa 3 chiến sĩ đi cấp cứu. 

Tại buổi thăm hỏi, lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức đã tặng quà và ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của các chiến sĩ, đồng thời biểu dương tinh thần vì nhân dân phục vụ, chúc các chiến sĩ nhanh chóng bình phục, trở về đơn vị tiếp tục công tác.