Thăm hỏi những chiến sỹ công an đã “chia lửa” cho chiến trường miền Nam

ANTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 7-4, Thiếu tướng  Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình đồng chí Lê Đình Bính (SN 1934), nguyên Chánh thanh tra CATP - người đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường B.

Thăm hỏi những chiến sỹ công an đã “chia lửa” cho chiến trường miền Nam ảnh 1Thiếu tướng Lưu Quang Hợi thăm và tặng quà gia đình đồng chí Lê Đình Bính

Năm 1967, đồng chí Lê Đình Bính đã xung phong vào chiến trường B chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, đồng chí Bính trở về tiếp tục công tác tại CATP Hà Nội. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, được tôi luyện trong chiến đấu, đồng chí đã nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Năm 1977, đồng chí Bính được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm làm Phó Chánh thanh tra CATP Hà Nội, sau đó tiếp tục giữ chức vụ Chánh thanh tra CATP cho đến khi nghỉ hưu. Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP chúc đồng chí Bính luôn khỏe mạnh, phát huy vai trò giáo dục con cháu và thế hệ sau về đạo đức, phẩm chất, lối sống mẫu mực...

Thăm hỏi những chiến sỹ công an đã “chia lửa” cho chiến trường miền Nam ảnh 2Thiếu tướng Đinh Văn Toản ân cần chúc sức khỏe đồng chí Đặng Văn Lạc

Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác CATP đã đến thăm hỏi và chúc sức khỏe đồng chí Đặng Văn Lạc, trú ở phường Bồ Đề, quận Long Biên - cựu sỹ quan thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, năm nay đã bước sang tuổi 81. Tháng 9-1954,  đồng chí Lạc được tuyển chọn vào lực lượng CAND. Năm 1964, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông hăng hái xung phong vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Từ năm 1970 đến khi nghỉ hưu (tháng 12-1993), đồng chí Lạc tiếp tục giữ nhiều cương vị khác nhau, cống hiến cho sự nghiệp giữ gìn ANTT trên địa bàn Hà Nội. Thay mặt Ban Giám đốc CATP Hà Nội và đoàn công tác, Thiếu tướng Đinh Văn Toản đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đồng chí Đặng Văn Lạc, đồng thời khẳng định những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam cũng như sự nghiệp bảo đảm ANTT trên địa bàn Thủ đô là vô cùng to lớn. ..

Thăm hỏi những chiến sỹ công an đã “chia lửa” cho chiến trường miền Nam ảnh 3Đại tá Đoàn Ngọc Hùng chúc sức khỏe, tặng hoa và quà đồng chí Lê Văn Đan

Cũng trong sáng 7-4, đoàn công tác CATP Hà Nội do Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP dẫn đầu cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà đồng chí Lê Văn Đan, nguyên cán bộ Phòng Tổ chức CATP xung phong vào chiến đấu tại chiến trường B. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đã trao bó hoa tươi thắm cùng món quà nhỏ tặng đồng chí Lê Văn Đan, đồng thời kính chúc ông luôn mạnh khỏe, vui vầy bên con cháu và người thân.Thay mặt gia đình, đồng chí Lê Văn Đan đã gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc CATP về nghĩa cử cao đẹp, đầy ắp tình đồng đội, đồng chí…