Thảm họa với ĐT Bồ Đào Nha: Ronaldo rút lui khỏi World Cup 2014

ANTĐ - Người Bồ Đào Nha đang choáng váng với thông tin ngôi sao lớn nhất của họ - Cristiano Ronaldo sẽ buộc phải nói lời chia tay World Cup, dù mới thi đấu 1 trận.
Thông tin này vừa được nhật báo của Tây Ban Nha El Confidencial tiết lộ. Theo đó, 99% khả năng CR7 sẽ phải ngồi ngoài trong hai trận đấu còn lại của ĐT Bồ Đào Nha ở vòng bảng, vì lý do sức khỏe. 
Thảm họa với ĐT Bồ Đào Nha: Ronaldo rút lui khỏi World Cup 2014 ảnh 1
Ronaldo có một kỳ World Cup đáng quên

Theo El Confidencial, Ronaldo vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương gặp phải trước thềm World Cup 2014, và anh không muốn đánh cược cả sự nghiệp của mình cho giải đấu mà ĐT Bồ Đào Nha không có nhiều cơ hội tiến sâu. Tại trận ra quân bảng D World Cup 2014, Bồ Đào Nha đã thua Đức đến 0-4, và Ronaldo chơi cực kỳ mờ nhạt. Ở trận tiếp theo, đội bóng của CR7 sẽ gặp ĐT Mỹ, nhưng bản thân ngôi sao này đã không thể tham gia buổi tập gần nhất do bị đau.
Thảm họa với ĐT Bồ Đào Nha: Ronaldo rút lui khỏi World Cup 2014 ảnh 2
CR7 không dám mạo hiểm vì cơ hội dành cho Bồ Đào Nha ở World Cup là không nhiều

Thiếu ngôi sao sáng nhất Ronaldo thực sự là thảm họa cho tham vọng khẳng định mình của bóng đá Bồ Đào Nha ở kỳ World Cup này. Trước Ronaldo, đội bóng áo bã trầu đã phải chia tay Coentrao vì chấn thương, trong khi trung vệ Pepe bị treo giò vì nhận thẻ đỏ ở trận đấu với ĐT Đức.
El Confidencial còn khẳng định Ronaldo sẽ mất ít nhất 2 tháng để có thể hoàn toàn bình phục. Đó cũng là thời điểm mà mùa giải mới ở châu Âu bắt đầu khởi tranh.