Thảm họa từ nước biển dâng lên

(ANTĐ) - Tình trạng ấm lên toàn cầu đã trở nên rõ ràng và lượng khí CO2 cho bầu khí quyền Trái đất đã khiến thế giới phải đối mặt với nguy cơ mực nước biển dâng lên thêm gần 0,4 mét. Đó là cảnh báo của các chuyên gia khí hậu Liên hợp quốc hôm 17-11 trong bản báo cáo chính thức đầu tiên về vấn đề này trước Đại hội đồng LHQ.

Thảm họa từ nước biển dâng lên

(ANTĐ) - Tình trạng ấm lên toàn cầu đã trở nên rõ ràng và lượng khí CO2 cho bầu khí quyền Trái đất đã khiến thế giới phải đối mặt với nguy cơ mực nước biển dâng lên thêm gần 0,4 mét. Đó là cảnh báo của các chuyên gia khí hậu Liên hợp quốc hôm 17-11 trong bản báo cáo chính thức đầu tiên về vấn đề này trước Đại hội đồng LHQ.

Theo báo cáo mới của ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc, do tình trạng ấm lên toàn cầu đến năm 2020, từ 75 đến 250 triệu người tại châu Phi sẽ không có nước dùng, cư dân tại các đô thị lớn ở châu á sẽ phải hứng chịu các trận lụt lớn do nằm cạnh các con sông hoặc ở miền duyên hải. 

Đa phần các chủng loài sinh vật tại châu Âu sẽ bị mất đi và Bắc Mỹ sẽ phải chịu đựng thời tiết nóng hơn và bắt đầu thiếu nước dùng.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng nếu không được kiểm soát, tình trạng ấm lên toàn cầu sẽ gây ra nạn đói và bệnh tật, làm trầm trọng hơn tình trạng thiếu nước sinh hoạt, gây ra các trận bão kinh hoàng và các đợt hạn hán thường xuyên hơn. Những biến đổi đó có thể khiến đến 70% các loài sinh vật trên hành tinh tuyệt chủng.

Góp tiếng cùng các nhà khoa học, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (ảnh) nói: “Chỉ có khẩn cấp hành động ở cấp độ toàn cầu thì mới cứu vãn được tình thế”.

Nguyễn Hà

(Theo AP)